Nga từ chối thương lượng vấn đề bán đảo Crimea với Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên điện Kremlin - Dmitry Peskov vừa tuyên bố, "Crimea là Nga" và vị thế của bán đảo này không thể đem ra thương lượng với Ukraine.

Cụ thể, ông Peskov nói với phóng viên vào hôm 30/3: "Crimea là một phần của Liên bang Nga. Theo Hiến pháp, chúng tôi không thể thảo luận với bất cứ ai về số phận của lãnh thổ Nga, số phận các khu vực của Nga. Không có gì phải bàn cãi, điều này đã được viết vào Hiến pháp của chúng tôi".

Năm 1954, nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev trao bán đảo Crimea cho nước Cộng hòa XHCN Xô viết Ukraine quản lý. (Trước đó, Crimea thuộc Cộng hòa XHCN Xô viết Liên bang Nga - PV).

Năm 2014, cư dân Crimea bỏ phiếu về việc sáp nhập bán đảo này vào Nga.

Phát ngôn viên Peskov từ chối bình luận về chủ đề các nước có thể đóng vai trò bảo đảm an ninh cho Ukraine. Ông khuyên phóng viên liên hệ với nhà đàm phán hàng đầu của Nga - Vladimir Medinsky, để có thể thêm thông tin về các vấn đề này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine đồng ý không gia nhập NATO và không có căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ
Ukraine đồng ý không gia nhập NATO và không có căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ

VOV.VN - Phía Nga cho biết, Ukraine đã đồng ý với các yêu cầu cơ bản của Nga liên quan đến an ninh quốc gia như Ukraine sẽ không gia nhập NATO hay không cho quân đội nước ngoài triển khai trên lãnh thổ của họ.

Ukraine đồng ý không gia nhập NATO và không có căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ

Ukraine đồng ý không gia nhập NATO và không có căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ

VOV.VN - Phía Nga cho biết, Ukraine đã đồng ý với các yêu cầu cơ bản của Nga liên quan đến an ninh quốc gia như Ukraine sẽ không gia nhập NATO hay không cho quân đội nước ngoài triển khai trên lãnh thổ của họ.

Cận cảnh thiết bị lăn của Nga phá mìn cài ở Kherson (Ukraine) trước mũi xe thiết giáp
Cận cảnh thiết bị lăn của Nga phá mìn cài ở Kherson (Ukraine) trước mũi xe thiết giáp

VOV.VN - Clip sau ghi cảnh công binh Nga sử dụng thiết bị lăn gắn phía trước xe thiết giáp hoặc xe tăng để kích nổ mìn trên các cánh đồng ở Kherson (Ukraine). Thiết bị lăn gây áp lực làm mìn chôn bên dưới nổ tung ngay trước mũi xe. Trên xe có gắn súng máy để sẵn sàng tác chiến khi cần thiết.

Cận cảnh thiết bị lăn của Nga phá mìn cài ở Kherson (Ukraine) trước mũi xe thiết giáp

Cận cảnh thiết bị lăn của Nga phá mìn cài ở Kherson (Ukraine) trước mũi xe thiết giáp

VOV.VN - Clip sau ghi cảnh công binh Nga sử dụng thiết bị lăn gắn phía trước xe thiết giáp hoặc xe tăng để kích nổ mìn trên các cánh đồng ở Kherson (Ukraine). Thiết bị lăn gây áp lực làm mìn chôn bên dưới nổ tung ngay trước mũi xe. Trên xe có gắn súng máy để sẵn sàng tác chiến khi cần thiết.

Những tín hiệu tích cực sau vòng đàm phán mới nhất giữa Nga-Ukraine
Những tín hiệu tích cực sau vòng đàm phán mới nhất giữa Nga-Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga ngày 30/3 cho biết sẽ giảm mạnh hoạt động quân sự ở phía Bắc thủ đô Kiev trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đều đề cập những tiến triển của vòng đàm phán mới nhất vừa diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Trọng tâm của các cuộc thảo luận là về đảm bảo an ninh theo yêu cầu của Ukraine

Những tín hiệu tích cực sau vòng đàm phán mới nhất giữa Nga-Ukraine

Những tín hiệu tích cực sau vòng đàm phán mới nhất giữa Nga-Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga ngày 30/3 cho biết sẽ giảm mạnh hoạt động quân sự ở phía Bắc thủ đô Kiev trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đều đề cập những tiến triển của vòng đàm phán mới nhất vừa diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Trọng tâm của các cuộc thảo luận là về đảm bảo an ninh theo yêu cầu của Ukraine

Nga và Ukraine nhất trí mở 3 hành lang sơ tán
Nga và Ukraine nhất trí mở 3 hành lang sơ tán

VOV.VN - Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk vừa cho biết, nước này và Nga đã nhất trí mở 3 hành lang sơ tán trong ngày 30/3.

Nga và Ukraine nhất trí mở 3 hành lang sơ tán

Nga và Ukraine nhất trí mở 3 hành lang sơ tán

VOV.VN - Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk vừa cho biết, nước này và Nga đã nhất trí mở 3 hành lang sơ tán trong ngày 30/3.

Liên Hợp Quốc cảnh báo thảm họa thiếu lương thực khi nông dân Ukraine phải ra trận
Liên Hợp Quốc cảnh báo thảm họa thiếu lương thực khi nông dân Ukraine phải ra trận

VOV.VN - Giám đốc điều hành Chương trình lương thực Liên Hợp Quốc David Beasle cảnh báo rằng cuộc chiến ở Ukraine đe dọa tàn phá các nỗ lực của Chương trình lương thực Thế giới (WTP) cung cấp lương thực cho khoảng 125 triệu người do Ukraine đã chuyển từ vựa bánh mì thành nơi thiếu đói.

Liên Hợp Quốc cảnh báo thảm họa thiếu lương thực khi nông dân Ukraine phải ra trận

Liên Hợp Quốc cảnh báo thảm họa thiếu lương thực khi nông dân Ukraine phải ra trận

VOV.VN - Giám đốc điều hành Chương trình lương thực Liên Hợp Quốc David Beasle cảnh báo rằng cuộc chiến ở Ukraine đe dọa tàn phá các nỗ lực của Chương trình lương thực Thế giới (WTP) cung cấp lương thực cho khoảng 125 triệu người do Ukraine đã chuyển từ vựa bánh mì thành nơi thiếu đói.

Khoảnh khắc công binh Nga kích nổ mìn do đối phương gài ở Kherson (Ukraine)
Khoảnh khắc công binh Nga kích nổ mìn do đối phương gài ở Kherson (Ukraine)

VOV.VN - Ngoài biện pháp tháo ngòi nổ hoặc dùng thiết bị lăn để phá, công binh Nga còn gom các trái mìn dò được lại và cho kích nổ để tiêu hủy. Clip sau ghi lại một vụ nổ chủ động như vậy. Lửa lóe, khói đen bốc lên, đất cát mù mịt. Có thể thấy những đoạn dây nối ra vị trí nổ.

Khoảnh khắc công binh Nga kích nổ mìn do đối phương gài ở Kherson (Ukraine)

Khoảnh khắc công binh Nga kích nổ mìn do đối phương gài ở Kherson (Ukraine)

VOV.VN - Ngoài biện pháp tháo ngòi nổ hoặc dùng thiết bị lăn để phá, công binh Nga còn gom các trái mìn dò được lại và cho kích nổ để tiêu hủy. Clip sau ghi lại một vụ nổ chủ động như vậy. Lửa lóe, khói đen bốc lên, đất cát mù mịt. Có thể thấy những đoạn dây nối ra vị trí nổ.

Không quân Ukraine đang giả thua để dụ máy bay Nga vào vùng bẫy phòng không?
Không quân Ukraine đang giả thua để dụ máy bay Nga vào vùng bẫy phòng không?

VOV.VN - Một chỉ huy không quân kỳ cựu của Mỹ vừa phân tích về chiến thuật của không quân Ukraine khi phải đối mặt với lực lượng Nga áp đảo hơn về số lượng và chất lượng. Theo đó, máy bay của Ukraine sẽ giả thua để dụ đối phương bay vào vùng bẫy phòng không.

Không quân Ukraine đang giả thua để dụ máy bay Nga vào vùng bẫy phòng không?

Không quân Ukraine đang giả thua để dụ máy bay Nga vào vùng bẫy phòng không?

VOV.VN - Một chỉ huy không quân kỳ cựu của Mỹ vừa phân tích về chiến thuật của không quân Ukraine khi phải đối mặt với lực lượng Nga áp đảo hơn về số lượng và chất lượng. Theo đó, máy bay của Ukraine sẽ giả thua để dụ đối phương bay vào vùng bẫy phòng không.

Putin: Sáp nhập Crimea không trong dự tính của Nga trước khi có “đảo chính” ở Ukraine
Putin: Sáp nhập Crimea không trong dự tính của Nga trước khi có “đảo chính” ở Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc họp báo cuối năm 2021 vào chiều 23/12 (giờ Hà Nội), Tổng thống Nga Putin khẳng định việc bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga vốn không có trong dự tính trước khi có cái mà ông gọi là cuộc “đảo chính” ở Ukraine vào năm 2014.

Putin: Sáp nhập Crimea không trong dự tính của Nga trước khi có “đảo chính” ở Ukraine

Putin: Sáp nhập Crimea không trong dự tính của Nga trước khi có “đảo chính” ở Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc họp báo cuối năm 2021 vào chiều 23/12 (giờ Hà Nội), Tổng thống Nga Putin khẳng định việc bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga vốn không có trong dự tính trước khi có cái mà ông gọi là cuộc “đảo chính” ở Ukraine vào năm 2014.