Nga tuyên bố cắt khí đốt sau khi Pháp không thanh toán đủ hợp đồng

VOV.VN - Gazprom đã xác nhận ngày 30/3 rằng tập đoàn này sẽ cắt cung cấp khí đốt cho công ty Engie của Pháp sau khi công ty này từ chối thanh toán đầy đủ đối với lượng khí đốt được cung cấp hồi tháng 7.

Gazprom đã thông báo với Engie về việc sẽ dừng cung cấp khí đốt từ ngày 1/9 tới khi nhận được khoản thanh toán đầy đủ cho lượng khí đốt đã cung cấp. Tập đoàn năng lượng Nga cũng cho biết, phía Pháp đã không hoàn thành thanh toán vào tối 20/8, do đó, theo luật của Nga, tập đoàn này không thể cung cấp thêm khí đốt.

Trước đó, Engie cho biết Gazprom đã thông báo với công ty này về việc "cắt giảm nguồn cung khí đốt", và dẫn ra "sự bất đồng giữa các bên về việc tuân thủ một số điều khoản trong hợp đồng". Dù vậy, tập đoàn của Pháp không cung cấp thông tin chi tiết về nguyên nhân dẫn tới bất đồng và không nêu cụ thể về mức độ cắt giảm khí đốt.

Bộ trưởng Năng lượng Pháp Agnes Pannier-Runacher ngày 30/8 đã cáo buộc Moscow sử dụng khí đốt làm vũ khí. Bà cho biết Pháp "phải chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất, đó là sự gián đoạn hoàn toàn của nguồn cung này". Tuyên bố của bà được đưa ra trước thông báo của Gazprom.

Công ty Engie cho biết sẽ đảm bảo lượng khí đốt cần thiết để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng và của chính công ty này, đồng thời khẳng định sẽ tiến hành các biện pháp để "giảm thiểu những tác động tài chính và tác động thực tế" của việc nguồn cung từ Gazprom bị gián đoạn.

Diễn biến trên xảy ra giữa bối cảnh các chính phủ EU đang cố gắng lấp đầy kho dự trữ khí đốt khi đối mặt với nắng nóng kéo dài và nguồn cung từ Nga sụt giảm. Sáng 30/8, Gazprom cho biết Dòng chảy phương Bắc 1 sẽ tạm dừng hoạt động từ 31/8 - 2/9 để bảo trì. Ngày 29/8, Phó Giám đốc Điều hành Engie Claire Waysand cho biết Pháp đã lấp đầy các kho dự trữ khoảng 90% và có đủ khí đốt qua mùa đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary: Từ chối khí đốt Nga, Tây Âu đối mặt nguy cơ "sụp đổ năng lượng"
Hungary: Từ chối khí đốt Nga, Tây Âu đối mặt nguy cơ "sụp đổ năng lượng"

VOV.VN - Chính sách của các nước Tây Âu khi từ chối năng lượng Nga, thậm chí cả khi chưa có nguồn cung thay thế phù hợp có thể dẫn đến sự sụp đổ mang tính hệ thống khi người dân không có khí đốt sưởi ấm vào mùa đông, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cảnh báo ngày 29/8.

Hungary: Từ chối khí đốt Nga, Tây Âu đối mặt nguy cơ "sụp đổ năng lượng"

Hungary: Từ chối khí đốt Nga, Tây Âu đối mặt nguy cơ "sụp đổ năng lượng"

VOV.VN - Chính sách của các nước Tây Âu khi từ chối năng lượng Nga, thậm chí cả khi chưa có nguồn cung thay thế phù hợp có thể dẫn đến sự sụp đổ mang tính hệ thống khi người dân không có khí đốt sưởi ấm vào mùa đông, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cảnh báo ngày 29/8.

Taliban đàm phán mua dầu mỏ, khí đốt của Nga
Taliban đàm phán mua dầu mỏ, khí đốt của Nga

VOV.VN - Các quan chức chính quyền Taliban tại Afghanistan vừa cho biết, họ đang tiến gần tới một thỏa thuận với Nga nhằm nhập khẩu dầu thô và khí đốt của Moscow.

Taliban đàm phán mua dầu mỏ, khí đốt của Nga

Taliban đàm phán mua dầu mỏ, khí đốt của Nga

VOV.VN - Các quan chức chính quyền Taliban tại Afghanistan vừa cho biết, họ đang tiến gần tới một thỏa thuận với Nga nhằm nhập khẩu dầu thô và khí đốt của Moscow.

Nga bỏ hơn 4 triệu m3 khí đốt mỗi ngày khi EU vật vã với cơn khát năng lượng
Nga bỏ hơn 4 triệu m3 khí đốt mỗi ngày khi EU vật vã với cơn khát năng lượng

VOV.VN - Các chuyên gia cho biết Nga đang đốt bỏ lượng khí đốt tự nhiên trị giá 10 triệu USD mỗi ngày gần biên giới với Phần Lan.

Nga bỏ hơn 4 triệu m3 khí đốt mỗi ngày khi EU vật vã với cơn khát năng lượng

Nga bỏ hơn 4 triệu m3 khí đốt mỗi ngày khi EU vật vã với cơn khát năng lượng

VOV.VN - Các chuyên gia cho biết Nga đang đốt bỏ lượng khí đốt tự nhiên trị giá 10 triệu USD mỗi ngày gần biên giới với Phần Lan.

Canada sẽ trả lại các tuabin khí đốt cho Dòng chảy phương Bắc
Canada sẽ trả lại các tuabin khí đốt cho Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Ngoại trưởng Canada Melanie Joly ngày 24/8 cho biết Canada sẽ chuyển 5 tuabin khí đốt từ Montreal trở lại Đức, bất chấp những yêu cầu từ Ukraine về việc giữ lại các thiết bị này.

Canada sẽ trả lại các tuabin khí đốt cho Dòng chảy phương Bắc

Canada sẽ trả lại các tuabin khí đốt cho Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Ngoại trưởng Canada Melanie Joly ngày 24/8 cho biết Canada sẽ chuyển 5 tuabin khí đốt từ Montreal trở lại Đức, bất chấp những yêu cầu từ Ukraine về việc giữ lại các thiết bị này.

Giá khí đốt tăng hơn 14%, EU chật vật tìm kiếm nguồn cung thay thế
Giá khí đốt tăng hơn 14%, EU chật vật tìm kiếm nguồn cung thay thế

VOV.VN - Giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu đã tăng vọt tuần này sau khi Tập đoàn năng lượng nhà nước Nga Gazprom thông báo sẽ tạm thời đóng cửa đường ống dẫn khí đốt lớn nhất EU Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream) để bảo trì.

Giá khí đốt tăng hơn 14%, EU chật vật tìm kiếm nguồn cung thay thế

Giá khí đốt tăng hơn 14%, EU chật vật tìm kiếm nguồn cung thay thế

VOV.VN - Giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu đã tăng vọt tuần này sau khi Tập đoàn năng lượng nhà nước Nga Gazprom thông báo sẽ tạm thời đóng cửa đường ống dẫn khí đốt lớn nhất EU Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream) để bảo trì.