Nga tuyên bố không để xảy ra Chiến tranh thế giới lần thứ ba

VOV.VN - Với kho vũ khí hạt nhân hiện đại, đáng tin cậy và hiệu quả, Nga tin rằng đây là công cụ hữu hiệu để ngăn chặn Chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra.

Ngày 17/5, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, Nga sẽ không để xảy ra Chiến tranh thế giới lần thứ ba.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Medvedev khẳng định, Nga có kho vũ khí hạt nhân hiện đại, đáng tin cậy và hiệu quả, là công cụ hữu hiệu để ngăn chặn Chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra, vì các bên liên quan hiểu rõ hậu quả thảm khốc nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Ông Medvedev nhấn mạnh rằng, trong trường hợp có cuộc tấn công vào Nga, đất nước này sẽ đưa ra phản ứng nhanh chóng và rất mạnh mẽ, để đẩy lùi “bất kỳ hành động xâm lược nào”.

Theo ông Medvedev, để đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây, cần phải tăng cường sản xuất trong nước để thay thế nhập khẩu. Các tập đoàn nhà nước lớn và doanh nghiệp tư nhân cần tích cực tham gia vào quá trình này. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga cũng khẳng định sẵn sàng hợp tác khoa học - kỹ thuật với các nước có quan hệ hữu nghị với Nga.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, phương Tây đã tiến hành các biện pháp trừng phạt mạnh “chưa từng có” đối với Nga, khiến quan hệ hai bên gia tăng căng thẳng. Điều đó khiến một số nhà phân tích cho rằng, cục diện thế giới hiện nay có thể dẫn đến một cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ ba.

Tuy nhiên, dư luận hy vọng rằng, các bên liên quan sẽ tăng cường đàm phán, đối thoại, giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hoà bình, tạo môi trường thế giới, khu vực hoà bình, ổn định để phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc CIA: Chưa có bằng chứng về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine
Giám đốc CIA: Chưa có bằng chứng về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine

VOV.VN - Lãnh đạo cơ quan tình báo CIA của Mỹ cho rằng chưa có bằng chứng cụ thể về ý định của Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân tại Nga nhưng Mỹ vẫn phải cảnh giác cao độ về khả năng này.

Giám đốc CIA: Chưa có bằng chứng về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine

Giám đốc CIA: Chưa có bằng chứng về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine

VOV.VN - Lãnh đạo cơ quan tình báo CIA của Mỹ cho rằng chưa có bằng chứng cụ thể về ý định của Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân tại Nga nhưng Mỹ vẫn phải cảnh giác cao độ về khả năng này.

Đánh giá mức độ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga tại Ukraine
Đánh giá mức độ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga tại Ukraine

VOV.VN - Nga đã xác định khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine là gần bằng 0. Tuy nhiên, các động thái của NATO nhằm vào Nga có thể làm tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân ở châu Âu.

Đánh giá mức độ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga tại Ukraine

Đánh giá mức độ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga tại Ukraine

VOV.VN - Nga đã xác định khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine là gần bằng 0. Tuy nhiên, các động thái của NATO nhằm vào Nga có thể làm tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân ở châu Âu.

Moscow phản bác việc Mỹ lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine
Moscow phản bác việc Mỹ lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine

VOV.VN - Ông Igor Kirillov, người đứng đầu Lực lượng phòng vệ phóng xạ, hóa học và sinh học của Nga chỉ trích tuyên bố của Giám đốc CIA William Burns về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine, cho rằng tuyên bố này là vô căn cứ.

Moscow phản bác việc Mỹ lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine

Moscow phản bác việc Mỹ lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine

VOV.VN - Ông Igor Kirillov, người đứng đầu Lực lượng phòng vệ phóng xạ, hóa học và sinh học của Nga chỉ trích tuyên bố của Giám đốc CIA William Burns về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine, cho rằng tuyên bố này là vô căn cứ.