Nga tuyên bố phá hủy nhà kho chứa 5 tấn đạn dược của Ukraine

VOV.VN - Pháo binh Nga đã phá hủy một nhà kho chứa 5 tấn đạn dược của Ukraine tại một nhà máy ở Kherson, một đại diện của cơ quan khẩn cấp khu vực này thông báo tới báo giới ngày 2/6.

"Một cuộc tấn công đã được tiến hành ngày hôm nay nhằm vào kho đạn dược của một trong trong những đơn vị của Lữ đoàn Phòng thủ Mặt đất 124 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, nằm trong nhà máy silicate tại thành phố Kherson. Nhà kho này chứa 5 tấn đạn dược", nguồn tin trên cho hay.

Theo người này, các tên lửa sử dụng cho hệ thống tên lửa phóng loạt Olkha, lựu pháo 2A65 Msta-B, lựu pháo D-30 cỡ nòng 122mm, đạn pháo và đạn dược cho các hệ thống pháo do nước ngoài sản xuất của Ukraine đã bị phá hủy.

Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cũng cho biết Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác phóng từ trên không nhằm vào các địa điểm quân sự quan trọng của Ukraine và tuyên bố tất cả mục tiêu được chỉ định đều bị nhắm trúng.

Theo ông Igor Konashenkov, tổng cộng Lực lượng Vũ trang Nga đã phá hủy 431 máy bay chiến đấu của Ukraine, 235 trực thăng, 4.436 UAV, 424 hệ thống tên lửa đất đối không, 9.356 xe tăng và xe bọc thép, 1.108 hệ thống tên lửa phóng loạt, 4.971 pháo dã chiến và súng cối cùng 10.598 phương tiện quân sự đặc biệt kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc phái viên Trung Quốc: Cả Ukraine và Nga đều chưa đóng cánh cửa đàm phán
Đặc phái viên Trung Quốc: Cả Ukraine và Nga đều chưa đóng cánh cửa đàm phán

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo ở Thủ đô Bắc Kinh hôm nay (2/6), Đặc phái viên của Chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Lý Huy cho biết, nguy cơ leo thang xung đột Ukraine vẫn còn cao, nhưng cả Nga và Ukraine đầu chưa đóng cánh cửa đàm phán.

Đặc phái viên Trung Quốc: Cả Ukraine và Nga đều chưa đóng cánh cửa đàm phán

Đặc phái viên Trung Quốc: Cả Ukraine và Nga đều chưa đóng cánh cửa đàm phán

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo ở Thủ đô Bắc Kinh hôm nay (2/6), Đặc phái viên của Chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Lý Huy cho biết, nguy cơ leo thang xung đột Ukraine vẫn còn cao, nhưng cả Nga và Ukraine đầu chưa đóng cánh cửa đàm phán.

Pháo phản lực “Ma cà rồng” RM-70 của Ukraine dội hỏa lực tấn công thành trì Nga
Pháo phản lực “Ma cà rồng” RM-70 của Ukraine dội hỏa lực tấn công thành trì Nga

VOV.VN - Giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở khu vực miền Đông Ukraine. Trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công, các binh sỹ Ukraine đã sử dụng nhiều hệ thống pháo tiên tiến do phương Tây cung cấp, trong đó có pháo phản lực RM-70 để nhắm mục tiêu vào cứ điểm của đối phương.

Pháo phản lực “Ma cà rồng” RM-70 của Ukraine dội hỏa lực tấn công thành trì Nga

Pháo phản lực “Ma cà rồng” RM-70 của Ukraine dội hỏa lực tấn công thành trì Nga

VOV.VN - Giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở khu vực miền Đông Ukraine. Trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công, các binh sỹ Ukraine đã sử dụng nhiều hệ thống pháo tiên tiến do phương Tây cung cấp, trong đó có pháo phản lực RM-70 để nhắm mục tiêu vào cứ điểm của đối phương.

Nga sắp triển khai UAV tự sát mới trong hoạt động quân sự ở Ukraine
Nga sắp triển khai UAV tự sát mới trong hoạt động quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Máy bay không người lái cảm tử (UAV kamikaze) mới Privet-82 của Nga đã vượt qua các cuộc thử nghiệm trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và hiện đang được chuẩn bị để đưa vào sử dụng trong chiến đấu.

Nga sắp triển khai UAV tự sát mới trong hoạt động quân sự ở Ukraine

Nga sắp triển khai UAV tự sát mới trong hoạt động quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Máy bay không người lái cảm tử (UAV kamikaze) mới Privet-82 của Nga đã vượt qua các cuộc thử nghiệm trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và hiện đang được chuẩn bị để đưa vào sử dụng trong chiến đấu.

Ba Lan sẽ không cung cấp F-16 cho Ukraine
Ba Lan sẽ không cung cấp F-16 cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói rằng Warsaw không có đủ máy bay chiến đấu F-16 hoặc hệ thống phòng không Patriot để gửi đến Ukraine, nhưng các nước khác nên làm điều này.

Ba Lan sẽ không cung cấp F-16 cho Ukraine

Ba Lan sẽ không cung cấp F-16 cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói rằng Warsaw không có đủ máy bay chiến đấu F-16 hoặc hệ thống phòng không Patriot để gửi đến Ukraine, nhưng các nước khác nên làm điều này.

Cận cảnh lính bắn tỉa Nga khai hỏa vào mục tiêu tại điểm nóng xung đột ở Ukraine
Cận cảnh lính bắn tỉa Nga khai hỏa vào mục tiêu tại điểm nóng xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Hãng tin Sputnik của Nga ngày 2/6 đã đăng tải video cho thấy lính bắn tỉa của Nga đang khai hỏa vào mục tiêu tại khu vực Maryinka, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở miền Đông Ukraine - một trong những điểm nóng chính của cuộc khủng hoảng Ukraine.

Cận cảnh lính bắn tỉa Nga khai hỏa vào mục tiêu tại điểm nóng xung đột ở Ukraine

Cận cảnh lính bắn tỉa Nga khai hỏa vào mục tiêu tại điểm nóng xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Hãng tin Sputnik của Nga ngày 2/6 đã đăng tải video cho thấy lính bắn tỉa của Nga đang khai hỏa vào mục tiêu tại khu vực Maryinka, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở miền Đông Ukraine - một trong những điểm nóng chính của cuộc khủng hoảng Ukraine.