Nga tuyên bố phá hủy nhiều bệ phóng HIMARS và bắn hạ hàng chục binh sỹ Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/1 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy một số bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine và tiêu diệt hàng chục binh sỹ Ukraine cùng nhiều lính đánh thuê nước ngoài trong đợt tấn công mới nhất.

Quân đội Nga tuyên bố đã phá hủy 2 bệ phóng HIMARS đầu tiên tại ga đường sắt Druzhkovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và 2 bệ phóng tiếp theo đặt gần thành phố Kramatorsk do Ukraine kiểm soát, được sử dụng để bắn vào nhiều khu vực của DPR.

Ngoài ra, Nga cũng đánh chặn 9 tên lửa HIMARS gần tiền tuyến tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, tại Donbass, cũng như ở vùng Kherson.

“Không quân Nga đã thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào cứ điểm tập kết lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu cho Ukraine gần Kramatorsk và Maslyakovka, bắn hạ hơn 130 đối tượng”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. Trong khi đó, Ukraine xác nhận 120 binh sỹ của nước này đã thiệt mạng tại nhà ga Druzhkovka.

Vụ việc xảy ra một ngày sau khi Nga cáo buộc các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 1/1 đã sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt M142 HIMARS tấn công vào khu vực triển khai tạm thời của quân đội Nga tại thị trấn Makeevka, thuộc vùng lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, khiến 63 binh sỹ Nga thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tuyên bố giành lại 40% lãnh thổ do Nga kiểm soát
Ukraine tuyên bố giành lại 40% lãnh thổ do Nga kiểm soát

VOV.VN - Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Valery Zaluzhny, ngày 2/1 cho biết, các lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát 40% lãnh thổ do Nga nắm giữ sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt từ ngày 24/2/2022.

Ukraine tuyên bố giành lại 40% lãnh thổ do Nga kiểm soát

Ukraine tuyên bố giành lại 40% lãnh thổ do Nga kiểm soát

VOV.VN - Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Valery Zaluzhny, ngày 2/1 cho biết, các lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát 40% lãnh thổ do Nga nắm giữ sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt từ ngày 24/2/2022.

Nga xác nhận hàng chục binh sỹ thiệt mạng trong vụ tấn công tên lửa của Ukraine
Nga xác nhận hàng chục binh sỹ thiệt mạng trong vụ tấn công tên lửa của Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 2/1 xác nhận đã có hơn 60 binh sỹ nước này thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine nhằm vào một khu nhà ở tạm thời do các lực lượng Nga sử dụng tại khu vực Donbass.

Nga xác nhận hàng chục binh sỹ thiệt mạng trong vụ tấn công tên lửa của Ukraine

Nga xác nhận hàng chục binh sỹ thiệt mạng trong vụ tấn công tên lửa của Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 2/1 xác nhận đã có hơn 60 binh sỹ nước này thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine nhằm vào một khu nhà ở tạm thời do các lực lượng Nga sử dụng tại khu vực Donbass.

Giao tranh ác liệt biến Bakhmut thành “thành phố ma”
Giao tranh ác liệt biến Bakhmut thành “thành phố ma”

VOV.VN - Thành phố Bakhmut của Ukraine phần lớn đã trở thành “thành phố ma” trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa quân đội 2 nước đang diễn ra ác liệt nhiều tháng qua.

Giao tranh ác liệt biến Bakhmut thành “thành phố ma”

Giao tranh ác liệt biến Bakhmut thành “thành phố ma”

VOV.VN - Thành phố Bakhmut của Ukraine phần lớn đã trở thành “thành phố ma” trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa quân đội 2 nước đang diễn ra ác liệt nhiều tháng qua.

Nga và Ukraine nêu điều kiện “sống còn”, đàm phán rơi vào bế tắc
Nga và Ukraine nêu điều kiện “sống còn”, đàm phán rơi vào bế tắc

VOV.VN - Cả Nga và Ukraine đều tuyên bố sẵn sàng đối thoại nhưng điều kiện của các các bên để tham gia cuộc đàm phán lại cho thấy điều ngược lại.

Nga và Ukraine nêu điều kiện “sống còn”, đàm phán rơi vào bế tắc

Nga và Ukraine nêu điều kiện “sống còn”, đàm phán rơi vào bế tắc

VOV.VN - Cả Nga và Ukraine đều tuyên bố sẵn sàng đối thoại nhưng điều kiện của các các bên để tham gia cuộc đàm phán lại cho thấy điều ngược lại.

Xung đột Nga-Ukraine chứng kiến cuộc chiến trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới?
Xung đột Nga-Ukraine chứng kiến cuộc chiến trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới?

VOV.VN - Những khí tài quân sự có tuổi đời hàng chục năm và công nghệ tiên tiến, được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đã biến cuộc xung đột tại Ukraine thành nơi thử nghiệm về sự kết hợp giữa vũ khí mới và vũ khí cũ.

Xung đột Nga-Ukraine chứng kiến cuộc chiến trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới?

Xung đột Nga-Ukraine chứng kiến cuộc chiến trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới?

VOV.VN - Những khí tài quân sự có tuổi đời hàng chục năm và công nghệ tiên tiến, được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đã biến cuộc xung đột tại Ukraine thành nơi thử nghiệm về sự kết hợp giữa vũ khí mới và vũ khí cũ.