Nga-Ukraine cận kề cuộc chiến khí đốt

VOV.VN - Bộ Năng lượng Nga đã từ chối tổ chức thêm bất kỳ cuộc thương lượng nào với Kiev do EC làm trung gian.

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine liên quan vấn đề khí đốt ngày càng gia tăng và nguy cơ tái diễn cuộc chiến khí đốt giữa hai quốc gia láng giềng cũng như giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU) đang “cận kề” khi hai bên không đạt được thỏa hiệp về giá khí đốt sau nhiều vòng thương lượng vừa qua.

Chính phủ Ukraine đã yêu cầu các bộ ngành liên quan chuẩn bị cho khả năng Nga cắt nguồn cung khí đốt, đồng thời hoàn tất thủ tục để đệ đơn lên Tòa án trọng tài ở Stockholm.

   

Một đường ống dẫn khí đốt của Nga (Ảnh AP)

Theo Cơ quan báo chí của Chính phủ Ukraine, Thủ tướng Arseny Yatsenyuk đã chỉ thị các bộ Công nghiệp năng lượng và than, Phát triển kinh tế và thương mại, Phát triển khu vực, Xây dựng và dịch vụ nhà ở, cùng lãnh đạo Tập đoàn khí đốt quốc gia Naftogaz chuẩn bị phương án Nga dừng cung cấp khí đốt từ 16/6 tới.

Ông Yatsenyuk cũng yêu cầu ban lãnh đạo Naftogaz và Bộ Tư pháp hoàn tất thủ tục chuẩn bị bảo vệ các lợi ích của Ukraine trong quan hệ giữa Naftogaz và tập đoàn Gazprom của Nga tại Tòa án trọng tài Stockholm.

Ngoài ra, ông Yatsenyuk chỉ thị lãnh đạo Ủy ban quốc gia quản lý điện thiết lập mức phí phù hợp trung chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ Ukraine.

Bộ Ngoại giao cùng Bộ Công nghiệp năng lượng và than được chỉ thị thông báo cho Mỹ và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) về sự gián đoạn có chủ ý của Nga trong các cuộc đàm phán cung cấp khí đốt giữa 2 tập đoàn trên, cũng như việc Nga từ chối các đề xuất xây dựng của phía Ukraine.

Mặc dù vậy, Chính phủ Ukraine vẫn mong muốn tiếp tục đàm phán với Nga trước ngày 16/6, hạn chót để Ukraine thanh toán khoản nợ khí đốt nhằm tránh sự trừng phạt của Nga và có thêm thời gian để đi đến thỏa thuận dài hạn hơn về vấn đề này.

Phát biểu với báo giới, Tổng Giám đốc Tập đoàn khí đốt quốc gia Naftogaz của UkraineAndriy Kobolev cho biết, trong các cuộc đàm phán mới đây giữa Nga và Ukraine do Ủy ban châu Âu (EC) làm trung gian, tổ chức này đã đưa ra mức giá 326USD/1.000m3, cao hơn mong muốn của Kiev và thấp hơn yêu cầu của Nga.

“Theo quan điểm của chúng tôi, Ủy ban châu Âu đã đề xuất một phương án thỏa hiệp thỏa đáng. Một phép tính rất dễ. Mức giá trung bình giữa 385USD và 268USD là 326USD. Chúng tôi cho rằng mức giá đó vẫn cao. Chúng tôi đã chấp nhận đề xuất của các đối tác châu Âu, những công ty lớn, với mức giá thấp hơn và chúng tôi sẽ mua khí đốt của họ”, ông Kobolev nói.

Trong các cuộc đàm phán do Ủy ban châu Âu làm trung gian, Nga dọa cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine nếu nước này không bắt đầu thanh toán các khoản nợ mua khí đốt lên tới hàng tỷ USD từ ngày 16/6 tới. Bộ Năng lượng Nga cũng đã từ chối tổ chức thêm bất kỳ cuộc thương lượng nào với Kiev do Ủy ban châu Âu làm trung gian trước thời hạn chót này.

Thực tế, căng thẳng liên quan vấn đề khí đốt giữa Ukraine và Nga xuất phát từ bất ổn hiện nay tại miền Đông-Nam Ukraine với hàng loạt cuộc biểu tình đòi độc lập và liên bang hóa đất nước, trong đó Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga kích động và hậu thuẫn cho lực lượng này.

Sau khi lên nắm quyền, tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ra lệnh tăng cường các chiến dịch quân sự truy quét lực lượng biểu tình ở miền Đông Nam. Quân đội Ukraine đã liên tục sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công vào các thành phố có người biểu tình như Lugansk, Slavyansk và Mariupol.

Theo thông tin từ Bộ Y tế Ukraine, kể từ khi chính quyền bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự tại miền Đông vào tháng 4, đến nay đã có gần 300 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương.

Nga đã nhiều lần yêu cầu chính quyền Ukraine chấm dứt hành động quân sự tại miền Đông-Nam, nơi có đông đảo cộng đồng người Nga và nói tiếng Nga sinh sống, đồng thời kêu gọi Ukraine tiến hành đối thoại dân tộc, bảo đảm quyền lợi của "mọi công dân Ukraine"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên