Nga-Ukraine khôi phục hoàn toàn quan hệ hợp tác
Tổng thống Medvedev khẳng định việc nối lại quan hệ gần gũi và chặt chẽ với Nga không cản trở Ukraine thực hiện chủ trương liên kết với Liên minh châu Âu (EU)
Tại thủ đô Kiev của Ukraine vừa kết thúc cuộc hội đàm giữa Tổng thống Ukraine Yanukovych và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, đang ở thăm Ukraine.
Đây là chuyến thăm Ukraine lần thứ hai của ông Medvedev, kể từ khi ông Yanukovych được bầu làm Tổng thống Ukraine tháng 2 vừa qua. Ông Yanukovych cũng đã hai lần tới thăm Nga. Tính từ đầu tháng 3 đến nay, 2 tổng thống đã gặp nhau tới 7 lần.
Chuyến thăm Kiev của Tổng thống Nga diễn ra trong điều kiện mưa to gió lớn. Tuy nhiên, thời tiết xấu không thể làm thay đổi chương trình. Nhiều hoạt động diễn ra trong mưa nhưng không làm nản lòng 2 tổng thống, chủ nhà cũng như các vị khách Nga.
Hai bên tiến hành hội đàm và ký một loạt văn kiện, trong đó có tuyên bố chung về các vấn đề an ninh châu Âu, giải pháp cho cuộc xung đột Pri-đne-xtơ-rô-vie (Moldova) và về các vấn đề an ninh ở khu vực biển Đen. Hai tổng thống cũng ký biên bản xác nhận kết quả kỳ họp thứ ba Ủy ban liên quốc gia Ukraine - Nga, chứng kiến lễ ký các hiệp định hợp tác về phân định biên giới quốc gia giữa hai nước, về phối hợp sử dụng và phát triển hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu Glonass của Nga, về những biện pháp phát triển hợp tác khoa học-giáo dục thời kỳ 2010-2012, chương trình hợp tác văn hóa và du lịch thời kỳ 2010-2014 và về hợp tác Ngân hàng. Hai bên bày tỏ quyết tâm nâng kim ngạch trao đổi thương mại song phương lên mức 35 tỷ USD trong năm 2010
Theo đánh giá của Tổng thống Nga Medvedev, các mối quan hệ giữa 2 nước đang trở lại với vòng quay lịch sử và những vướng mắc giả tạo giữa 2 bên giờ đây biến mất.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Yanukovych, sau khi kết thúc hội đàm với tổng thống Nga Medvedev, thì tuyên bố, cả hai nước đã giải quyết tất cả các vấn đề mà 2 bên có thể giải quyết.
Tổng thống Yanukovych cho biết, trong tình hình khó khăn hiện nay, Ukraine vẫn chủ trương cải cách và hiện đại hóa nền kinh tế và hy vọng Nga sẽ trở thành đối tác chiến lược trong cuộc cải cách này.
Hai tổng thống thỏa thuận sẽ thảo luận khả năng chuẩn bị chương trình hợp tác dài hạn 10 năm giữa hai nước./.