Nga ủng hộ quyền sử dụng hạt nhân vì mục đích hoà bình của Iran

Đây là khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc hội đàm với Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad  

Ngày 7/6, trong cuộc hội đàm với Tổng thống nước cộng hoà Hồi giáo Iran Mahmoud Ahmadinejad bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO), Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga luôn ủng hộ quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình của Iran và có liên lạc thường xuyên với Tehran về vấn đề hạt nhân của nước này.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran (Ảnh: guardian.co.uk)

Theo ông Putin, Nga luôn ủng hộ quyền sử dụng công nghệ hiện đại của nhân dân Iran, trong đó có việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình. Nga trung thành với việc không phổ biến vũ khí giết người hàng loạt và cũng hiểu rõ quan điểm của ban lãnh đạo Iran trong việc không chế tạo vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Putin cũng bày tỏ sự hài lòng về cuộc gặp với Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad và khả năng thảo luận các vấn đề quan hệ Nga – Iran, xác định các triển vọng phát triển của mối quan hệ này, trước hết là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế.

Tổng thống Putin cũng nhắc lại kinh nghiệm quý báu của sự hợp tác giữa 2 nước trong việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Bushehr, cũng như khả năng phát triển hợp tác song phương về các vấn đề biển Caspi, cụ thể là trong việc chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh các nước khu vực biển Caspi sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.