Nga và Anh thúc đẩy quan hệ song phương
Tổng thống Nga và Thủ tướng Anh sẽ thảo luận hợp tác trong quan hệ kinh tế - thương mại, công nghệ mới, đảm bảo an ninh quốc tế.
Ngày 12/9, tại Moscow diễn ra cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga D. Medvedev và Thủ tướng Anh D. Cameron. Đây là cuộc gặp lần thứ 4 giữa Thủ tướng Anh Cameron với Tổng thống Nga Medvedev kể từ khi ông lên nhậm chức hồi tháng 5/2010, nhưng đây là lần đầu tiên Thủ tướng Anh thăm Nga trong vòng 6 năm qua kể từ chuyến thăm của cựu Thủ tướng Tony Blair tháng 6/2005.
![]() |
|
Tổng thống Nga (trái) và Thủ tướng Anh tại cuộc gặp tại Điện Kremli (Ảnh: Reuters) |
Thủ tướng Cameron đánh giá, chuyến thăm lần này của ông đến Nga nhằm đạt được những tiến bộ, thu hẹp những bất đồng trong những vấn đề có tầm quan trọng đối với việc phồn vinh và an ninh của cả hai nước, là cơ hội lớn để cải thiện quan hệ đối tác Nga - Anh vì lợi ích của 2 dân tộc.
Trong cuộc hội đàm, hai bên cũng trao đổi kinh nghiệm về việc thiết lập cơ sở hạ tầng cần thiết để phát triển khu công nghệ cao Skonkovo ở ngoại ô Moscow, hợp tác trong việc giải quyết những nhiệm vụ khôi phục kinh tế đất nước sau khủng hoảng kinh tế thế giới, vấn đề đảm bảo an ninh và sự ổn định toàn cầu, tình hình tại Trung Đông và Bắc Phi, trao đổi ý kiến về vấn đề an ninh châu Âu với sáng kiến của Nga về việc ký Hiệp định an ninh châu Âu mới, triển vọng hợp tác về hệ thống phòng thủ chống tên lửa của châu Âu, trao đổi kinh nghiệm về việc tiến hành Olympic 2012 tại Anh và Olympic 2014 tại Sochi (Nga).
Quan hệ kinh tế - thương mại và đầu tư là những hướng hợp tác quan trọng nhất trong mối quan hệ song phương Nga – Anh. Trong 6 tháng đầu năm 2011, trao đổi thương mại giữa 2 nước đã tăng 49,1% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 10, 3 tỷ USD. Anh là một trong số những nhà đầu tư lớn nhất vào nền kinh tế Nga. Tính đến năm ngoái, khối lượng đầu tư của Anh vào Nga đạt 40,8 tỷ USD, trong khi đó Nga đầu tư vào Anh 3,2 tỷ USD./.
