Nga và Anh tranh cãi gay gắt về vấn đề Syria

VOV.VN - Nga cho rằng, những cáo buộc vô căn cứ của Anh về mục đích Moscow can dự vào tình hình Syria là thiếu tin cậy.

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond hôm qua (2/2) lên tiếng cáo buộc Nga đang hỗ trợ cho đồng minh của mình là Tổng thống Bashar al-Assad bằng cách ném bom những phe phái là đối thủ của ông này, thay vì chiến đấu chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.

Cuộc nội chiến Syria cho đến nay vẫn chưa có lối thoát. (Ảnh: Getty)
Nga và Anh có những tranh cãi gay gắt sau khi Ngoại trưởng Hammond trả lời phỏng vấn Reuters cho biết, ông tin rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã làm cho tình hình Syria xấu đi khi dội bom những nhóm vũ trang là đối thủ của IS.

Ông Hammond bác bỏ chỉ trích của Nga rằng ông đang có những hành động “sai lầm nối tiếp sai lầm”; đồng thời cáo buộc Nga đang can thiệp vào Syria chỉ vì ông Assad.

“Liệu Nga có thực sự cam kết một tiến trình hòa bình hay họ chỉ sử dụng tiến trình này như một tấm bình phong để che đậy ý đồ thực sự, đó là cố gắng mang lại chiến thắng trên chiến trường cho ông Assad và tạo ra một nhà nước của người Alawite ở Tây Bắc Syria”, ông Hammond nói với các phóng viên tại Rome, Italy.

Ở Syria, nơi người Sunni chiếm đa số, Tổng thống Bashar al-Assad lại xuất thân từ một gia tộc theo dòng Hồi giáo Shiite có tên Alawite. Cuộc nội chiến hình thành do những người Sunni muốn lật đổ chính quyền của người Shiite.

Cho đến nay, phương Tây vẫn luôn hướng ánh mắt hoài nghi vào Nga sau khi nước này quyết định không kích các mục tiêu khủng bố ở Syria theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Giới chức phương Tây cho rằng, mục tiêu thực chất mà Nga hướng tới ở Syria không thực sự như những gì điện Kremlin tuyên bố.

Nga cho biết, họ nhằm đến nhiều nhóm chiến binh ở Syria chứ không chỉ riêng các mục tiêu liên quan đến IS. Mặc dù vậy, theo Moscow, các cuộc không kích vẫn ưu tiên nhằm vào IS.

Người phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov bày tỏ thất vọng vì ông Hammond chỉ trích hành động quân sự của Nga tại Syria, đồng thời cho rằng, tuyên bố của Ngoại trưởng Anh là thiếu sự nghiêm túc, không đáng tin cậy.

Ông Peskov nói: “Những cáo buộc như vậy là không hợp lý, nó hoàn toàn không chính xác và mâu thuẫn với bản chất của những hoạt động mà Nga đang thực hiện ở Syria. Nga đang nỗ lực để tạo nên sự thay đổi một cách phù hợp, giúp người dân Syria trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố”.

Hiện các bên liên quan ở Syria đang có mặt ở Geneva, Thụy Sĩ để tham gia cuộc đàm phán hòa bình dưới sự trung gian hòa giải của đặc phái viên Liên Hợp Quốc nhằm chấm dứt nội chiến ở Syria. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, cho đến nay đã có hơn 250.000 người thiệt mạng vì chiến tranh và xung đột tại quốc gia Trung Đông này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đưa ra video tố Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo vào Syria
Nga đưa ra video tố Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo vào Syria

Nga đã tung video bằng chứng cho thấy quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo hạng nặng vào lãnh thổ Syria.

Nga đưa ra video tố Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo vào Syria

Nga đưa ra video tố Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo vào Syria

Nga đã tung video bằng chứng cho thấy quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo hạng nặng vào lãnh thổ Syria.

Đàm phán hòa bình Syria chính thức bắt đầu
Đàm phán hòa bình Syria chính thức bắt đầu

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura ngày 1/2 tuyên bố cuộc hòa đàm tại Geneva, Thụy Sĩ về khủng hoảng Syria đã chính thức bắt đầu.

Đàm phán hòa bình Syria chính thức bắt đầu

Đàm phán hòa bình Syria chính thức bắt đầu

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura ngày 1/2 tuyên bố cuộc hòa đàm tại Geneva, Thụy Sĩ về khủng hoảng Syria đã chính thức bắt đầu.

“IS bị đẩy lui ở Iraq, Syria nhưng lại mở rộng địa bàn ở Libya”
“IS bị đẩy lui ở Iraq, Syria nhưng lại mở rộng địa bàn ở Libya”

VOV.VN - IS đang bị đẩy lui khỏi các địa bàn mà chúng chiếm đóng ở Syria, Iraq nhưng chúng lại đang đe dọa Libya với việc chiếm một số mỏ dầu.

“IS bị đẩy lui ở Iraq, Syria nhưng lại mở rộng địa bàn ở Libya”

“IS bị đẩy lui ở Iraq, Syria nhưng lại mở rộng địa bàn ở Libya”

VOV.VN - IS đang bị đẩy lui khỏi các địa bàn mà chúng chiếm đóng ở Syria, Iraq nhưng chúng lại đang đe dọa Libya với việc chiếm một số mỏ dầu.

EU có kế hoạch viện trợ 2,2 tỷ USD cho người tị nạn Syria
EU có kế hoạch viện trợ 2,2 tỷ USD cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) ngày 1/2 cho biết khối này có kế hoạch dành khoảng 2 tỷ euro ( 2,2 tỷ USD) để viện trợ cho người tị nạn Syria vào ngày 4/2 tới.

EU có kế hoạch viện trợ 2,2 tỷ USD cho người tị nạn Syria

EU có kế hoạch viện trợ 2,2 tỷ USD cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) ngày 1/2 cho biết khối này có kế hoạch dành khoảng 2 tỷ euro ( 2,2 tỷ USD) để viện trợ cho người tị nạn Syria vào ngày 4/2 tới.

Thổ Nhĩ Kỳ dành 9 tỷ USD để hỗ trợ người di cư Syria và Iraq
Thổ Nhĩ Kỳ dành 9 tỷ USD để hỗ trợ người di cư Syria và Iraq

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 1/2 cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã dành hơn 9 tỷ USD để hỗ trợ người phải di cư do xung đột từ Syria và Iraq.

Thổ Nhĩ Kỳ dành 9 tỷ USD để hỗ trợ người di cư Syria và Iraq

Thổ Nhĩ Kỳ dành 9 tỷ USD để hỗ trợ người di cư Syria và Iraq

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 1/2 cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã dành hơn 9 tỷ USD để hỗ trợ người phải di cư do xung đột từ Syria và Iraq.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom đẫm máu tại Syria
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom đẫm máu tại Syria

VOV.VN - 15 thành viên Hội đồng Bảo an khẳng định, khủng bố dưới mọi hình thức đều cấu thành mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh quốc tế. 

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom đẫm máu tại Syria

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom đẫm máu tại Syria

VOV.VN - 15 thành viên Hội đồng Bảo an khẳng định, khủng bố dưới mọi hình thức đều cấu thành mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh quốc tế.