Nga và Australia hỗ trợ Nhật Bản

Cùng với các nước, Chính phủ và nhân dân 2 nước này đang dành cho Nhật sự hỗ trợ quý báu, giúp khắc phục những hậu quả khủng khiếp do động đất và sóng thần gây ra

Ngày 13/3, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga khẳng định, 2 đội cứu hộ của Nga đã lên đường đến Nhật Bản nhằm giúp tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng vừa qua.

Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, chiếc máy bay Il-76 đã rời sân bay Ramenskoye gần thủ đô Moscow cùng với 50 nhân viên cứu hộ; hai chiếc xe tiềm kiếm và cứu nạn, cùng các thiết bị cần thiết khác. Trong khi, 1 chiếc máy bay lên thẳng Mi-26, cùng 25 nhân viên và các xe cứu hộ đã cất cánh từ sân bay Khabarovsk thuộc vùng viễn Đông của Nga vào lúc 18h55’ tối 13/3 (giờ Moscow).

Trước đó, cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Irina Andrianova nói rằng, Nhật Bản đã đồng tiếp nhận các đối cứu trợ của Nga. Theo truyền thông Nga, đây là lần đầu tiên Nga đưa ra đề xuất hỗ trợ như vậy đối với Nhật Bản.

Cùng với các nước và các tổ chức quốc tế, Chính phủ và nhân dân Australia đang dành cho Nhật Bản sự hỗ trợ quý báu, nhằm giúp nước này khắc phục những hậu quả khủng khiếp do động đất và sóng thần vừa gây ra.

Ngày 13/3, Thủ tướng Australia Juliaa Gillard thông báo, 1 đội tìm kiếm và cứu hộ của nước này đã lên đường đến Nhật Bản. Australia sẵn sàng hỗ trợ thêm nếu Chính phủ Nhật Bản thấy cần thiết.

Phát biểu với báo chí, Thủ tướng Gillard nói: “Chiếc máy bay C-17 của không quân Australia lên đường đến Nhật Bản, chở theo 1 đội gồm 72 nhân viên tìm kiếm và cứu nạn hạng nặng của bang New South Wales. Đây là những nhân viên tìm kiếm và cứu nạn tương tự những người đã làm những công việc đáng kinh ngạc tại thành phố vừa bị động đất ở New Zealand”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.