Nga và Ba Lan ký thỏa thuận cung cấp khí đốt mới
Theo thỏa thuận này, lượng khí đốt mà Nga cung cấp cho Ba Lan sẽ tăng lên 10 tỷ mét khối mỗi năm
>> Israel đình chỉ đối thoại chiến lược với Anh/ Lãnh đạo Nga-Nhật sẽ hội đàm bên lề Hội nghị APEC
Các quan chức Bộ kinh tế Ba Lan cho biết, Ba Lan và Nga đã ký thỏa thuận cung ứng khí đốt mới. Bên cạnh đó tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga và tập đoàn khí đốt PGNiG của Ba Lan cũng đã ký các thỏa thuận liên quan.
Năm 2009, Ba Lan và Nga đạt thỏa thuận cung ứng khí đốt ngắn hạn và đã hết hạn vào ngày 20 tháng 10 vừa qua. Thỏa thuận mới giữa hai nước có hiệu lực đến năm 2037.
Hiện Ba Lan nhập khẩu khoảng 70% khí đốt từ Nga, trong khi 25% nhu cầu khí đốt của châu Âu do Nga cung cấp.
Trước đây đã từng xảy ra khủng hoảng khí đốt giữa Nga và một số nước châu Âu trong đó có Ukraine, Belarus, Ba Lan do các bên không thống nhất được vấn đề giá khí đốt. Nhiều nước châu Âu cũng tìm cách đa dạng hóa nguồn năng lượng nhằm giảm phụ thuộc vào khí đốt của Nga./.