Nga và Belarus tuyên bố xung đột Ukraine có thể “được giải quyết bất cứ lúc nào”

VOV.VN - Trong cuộc gặp tại Moscow ngày 11/3, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về tiến trình đàm phán nhằm giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine hiện nay.

Hai bên nhất trí rằng nếu Kiev mong muốn, xung đột có thể được giải quyết bất cứ lúc nào, người phát ngôn của Tổng thống Belarus, bà Natalya Eismont cho biết.

“Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận chi tiết về tình hình thế giới, tình hình khu vực và trọng tâm là cuộc khủng hoảng Ukraine. Một trong những chủ đề chính trong bối cảnh này là tiến độ của các cuộc đàm phán đang diễn ra ở Belarus, cùng quan điểm của Nga và Ukraine”, hãng thông tấn Belta của Belarus dẫn lời người phát ngôn Natalya Eismont nêu rõ.

Theo bà Natalya Eismont, trợ lý của Tổng thống Putin Vladimir Medinsky, người dẫn đầu đoàn đàm phán của Nga tại các cuộc đàm phán với Kiev, đã được mời tham dự cuộc họp.

“Hai bên nhất trí quan điểm rằng: Nếu phía Ukraine mong muốn, xung đột có thể được giải quyết bất cứ lúc nào", nữ phát ngôn nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây vẫn thách thức “lằn ranh đỏ” của Nga, chiến sự Ukraine còn kéo dài
Phương Tây vẫn thách thức “lằn ranh đỏ” của Nga, chiến sự Ukraine còn kéo dài

VOV.VN - Nếu không muốn một cuộc chiến toàn diện giữa Nga và khối NATO do Mỹ dẫn đầu, phương Tây cần phải tự hỏi liệu việc tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine có đủ khả năng chấm dứt xung đột hay không.

Phương Tây vẫn thách thức “lằn ranh đỏ” của Nga, chiến sự Ukraine còn kéo dài

Phương Tây vẫn thách thức “lằn ranh đỏ” của Nga, chiến sự Ukraine còn kéo dài

VOV.VN - Nếu không muốn một cuộc chiến toàn diện giữa Nga và khối NATO do Mỹ dẫn đầu, phương Tây cần phải tự hỏi liệu việc tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine có đủ khả năng chấm dứt xung đột hay không.

Hành trình sơ tán của gần 2 triệu người dân Ukraine sau 16 ngày giao tranh
Hành trình sơ tán của gần 2 triệu người dân Ukraine sau 16 ngày giao tranh

VOV.VN - Khoảng 2 triệu người Ukraine đã rời bỏ nước này đi lánh nạn kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Hành trình sơ tán của gần 2 triệu người dân Ukraine sau 16 ngày giao tranh

Hành trình sơ tán của gần 2 triệu người dân Ukraine sau 16 ngày giao tranh

VOV.VN - Khoảng 2 triệu người Ukraine đã rời bỏ nước này đi lánh nạn kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Cuộc đua giữa các "ông lớn" ngành vũ khí tăng nhiệt khi chiến sự Nga-Ukraine leo thang
Cuộc đua giữa các "ông lớn" ngành vũ khí tăng nhiệt khi chiến sự Nga-Ukraine leo thang

VOV.VN - Chiến sự Nga-Ukraine đang làm gia tăng lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo và một cuộc chiến tranh thế giới mới khi các cấu trúc an ninh hiện tại bị phá vỡ. Nhưng nó cũng dẫn đến sự tăng trưởng mạnh trong chi tiêu quốc phòng.

Cuộc đua giữa các "ông lớn" ngành vũ khí tăng nhiệt khi chiến sự Nga-Ukraine leo thang

Cuộc đua giữa các "ông lớn" ngành vũ khí tăng nhiệt khi chiến sự Nga-Ukraine leo thang

VOV.VN - Chiến sự Nga-Ukraine đang làm gia tăng lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo và một cuộc chiến tranh thế giới mới khi các cấu trúc an ninh hiện tại bị phá vỡ. Nhưng nó cũng dẫn đến sự tăng trưởng mạnh trong chi tiêu quốc phòng.

Xung đột Nga-Ukraine vẽ lại bản đồ địa chính trị châu Âu
Xung đột Nga-Ukraine vẽ lại bản đồ địa chính trị châu Âu

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng cần phải suy nghĩ về cách thức vẽ lại bản đồ địa chính trị của châu Âu trong tương lai sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

Xung đột Nga-Ukraine vẽ lại bản đồ địa chính trị châu Âu

Xung đột Nga-Ukraine vẽ lại bản đồ địa chính trị châu Âu

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng cần phải suy nghĩ về cách thức vẽ lại bản đồ địa chính trị của châu Âu trong tương lai sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.