Nga và Iran thảo luận về chương trình hạt nhân
Cuộc thảo luận diễn ra bên lề cuộc gặp cấp cao ba nước ven biển Caspi ở Azerbaijan.
>> IAEA - Iran cần đối thoại với P5+1 về chương trình hạt nhân
Ngày 18/11, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Iran Ahmadinejad có cuộc hội đàm song phương về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.
Một quan chức của phái đoàn Nga cho biết, trong cuộc hội đàm này, Tổng thống Medvedev sẽ thúc giục Iran tiếp tục đàm phán với các nước trên thế giới, đồng thời lắng nghe những mối quan tâm của Iran về vấn đề này.
Nga muốn khôi phục lại niềm tin với Iran và tăng cường vai trò của mình trong cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân. Quan hệ Iran – Nga trở nên căng thẳng trong vài tháng qua. Iran cho rằng quan điểm của Nga gần với Mỹ, đồng thời ủng hộ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh trừng phạt chống Iran, cũng như ngừng bán hệ thống phòng thủ tên lửa cho nước này.
Các nước phương Tây trong đó có Mỹ cáo buộc Iran đang tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, trong khi nước này khẳng định chương trình hạt nhân của mình nhằm mục đích dân sự.
Cao uỷ phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton, đại diện cho Nhóm 5+1 (Nga, Mỹ, Pháp, Anh, Trung Quốc và Đức) đã nỗ lực thúc đẩy và kêu gọi Iran phục hồi đàm phán mới. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt được thoả thuận về địa điềm tổ chức và nội dung đàm phán./.