Nga và Mỹ chỉ đối thoại song phương tại Riyadh, không có bên thứ ba

VOV.VN - Trong chuyến thăm thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, Cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov ngày 17/2 cho biết, các cuộc đàm phán về Ukraine sẽ chỉ mang tính song phương, hãng thông tấn RIA của Nga đưa tin.

Phát biểu với báo chí, ông Yuri Ushakov nói rằng: "Chúng tôi đến để đàm phán với các đối tác Mỹ. Đây là các cuộc đàm phán song phương. Không thể có các cuộc đàm phán ba bên ở Riyadh".

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga, trong đó có những nhà ngoại giao hàng đầu của hai nước, sẽ có cuộc hội đàm về việc cải thiện quan hệ và đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine trong ngày hôm nay (18/2). Đây là cuộc gặp quan trọng nhất giữa hai bên kể từ xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào năm 2022.

Các cuộc đàm phán tại Saudi Arabia đánh dấu một bước đi quan trọng của chính quyền Tổng thống Mỹ Trump nhằm đảo ngược chính sách cô lập Nga của Mỹ, đồng thời mở đường cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước đó hôm 17/2, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Kiev sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga tại Saudi Arabia vào tuần này, hãng thông tấn Interfax-Ukraine đưa tin.

"Ukraine sẽ không tham gia. Ukraine không biết gì về điều này", ông Zelensky tuyên bố đồng thời nhấn mạnh rằng Kiev sẽ không chấp nhận kết quả của các cuộc đàm phán không liên quan đến Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tốc độ tiến quân của Nga bất ngờ giảm mạnh ngay trước cuộc gặp Trump-Putin
Tốc độ tiến quân của Nga bất ngờ giảm mạnh ngay trước cuộc gặp Trump-Putin

VOV.VN - Tiến độ của quân đội Nga đang chậm lại trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Tốc độ tiến quân của Nga bất ngờ giảm mạnh ngay trước cuộc gặp Trump-Putin

Tốc độ tiến quân của Nga bất ngờ giảm mạnh ngay trước cuộc gặp Trump-Putin

VOV.VN - Tiến độ của quân đội Nga đang chậm lại trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Mỹ có thể triển khai quân đội bảo vệ các mỏ khoáng sản tại Ukraine
Mỹ có thể triển khai quân đội bảo vệ các mỏ khoáng sản tại Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đã đề xuất với Ukraine rằng Washington muốn được cấp 50% quyền sở hữu khoáng sản đất hiếm của quốc gia này, đồng thời cho biết, Mỹ có thể triển khai quân đội đến để bảo vệ các mỏ khoáng sản đó nếu đạt thỏa thuận với Nga để chấm dứt xung đột.

Mỹ có thể triển khai quân đội bảo vệ các mỏ khoáng sản tại Ukraine

Mỹ có thể triển khai quân đội bảo vệ các mỏ khoáng sản tại Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đã đề xuất với Ukraine rằng Washington muốn được cấp 50% quyền sở hữu khoáng sản đất hiếm của quốc gia này, đồng thời cho biết, Mỹ có thể triển khai quân đội đến để bảo vệ các mỏ khoáng sản đó nếu đạt thỏa thuận với Nga để chấm dứt xung đột.

Ukraine muốn thảo luận với Mỹ về các mỏ khoáng sản tại khu vực do Nga chiếm giữ
Ukraine muốn thảo luận với Mỹ về các mỏ khoáng sản tại khu vực do Nga chiếm giữ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 16/2 cho biết, Ukraine và Mỹ cần thảo luận về số phận của các mỏ khoáng sản ở những khu vực do Nga kiểm soát.

Ukraine muốn thảo luận với Mỹ về các mỏ khoáng sản tại khu vực do Nga chiếm giữ

Ukraine muốn thảo luận với Mỹ về các mỏ khoáng sản tại khu vực do Nga chiếm giữ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 16/2 cho biết, Ukraine và Mỹ cần thảo luận về số phận của các mỏ khoáng sản ở những khu vực do Nga kiểm soát.