Nga và Mỹ nhất trí lùi thời hạn hoàn tất thoả thuận thay thế START-1
Cố vấn cấp cao an ninh Mỹ: “Không có lý do gì để nghĩ rằng một thoả thuận mới sẽ không đạt được. Quyết tâm của hai bên là rất thực và chân thành”.
>> START-1 sẽ được thay thế vào cuối năm nay
Nhân dịp Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn 1 (START-1) hết hiệu lực vào ngày 5/12, vì còn một số bất đồng, Tổng thống Nga Dmitri Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra Tuyên bố chung, khẳng định hai bên tiếp tục hợp tác theo tinh thần START-1, sau khi hiệp ước này hết hiệu lực và lùi thời hạn hoàn tất thoả thuận thay thế vào cuối tháng này. Tuy nhiên, hiện cả hai bên đang tiến sát gần một thoả thuận mới và thoả thuận này sẽ được ký trong thời gian sớm nhất.
Tuyên bố của Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ nêu rõ, hai nước tiếp tục hợp tác theo tinh thần của START nhằm duy trì ổn định chiến lược giữa hai nước, đồng thời chủ trương nhanh chóng ký kết và đưa vào thực hiện START mới. Tuyên bố nêu bật đóng góp đáng kể của Belarus, Kazakhstan và Ukraine đối với việc thực hiện thành công START-1 do Liên Xô trước đây ký với Mỹ, đồng thời xác nhận ba nước này hiện là các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân.
Phát biểu tại Washington, cố vấn an ninh cấp cao Mỹ James Jones bày tỏ sự lạc quan về một thoả thuận mới sẽ được ký kết cho dù vẫn còn bất đồng giữa hai nước. Ông James Jones nói: “Không có lý do gì để nghĩ rằng một thoả thuận mới sẽ không đạt được. Quyết tâm của hai bên là rất thực và chân thành”.
Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Robert Gibbs cũng xác nhận các cuộc đàm phán về Hiệp ước mới thay thế START -1 đang vào giai đoạn cuối, nhưng không khẳng định văn kiện sẽ được tổng thống hai nước ký nhân dịp hai ông tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, sẽ được tổ chức tại Copenhagen (Đan Mạch) từ 7-18/12 tới.
Hiệp ước START-1 có hiệu lực chung giữa các nước Mỹ, Nga, Belarus, Kazakhstan và Ukraine, được coi là biểu tượng cho sự kết thúc chiến tranh lạnh. Hiệp ước này yêu cầu các bên tham gia cắt giảm đáng kể vũ khí tiến công chiến lược xuống mức không quá 1.600 đơn vị, đồng thời đề ra thủ tục giám sát quá trình giải trừ vũ khí hạt nhân. Hiệp ước mới sẽ cắt giảm nhiều hơn nữa kho vũ khí hạt nhân của Nga và Mỹ. Hiệp ước mới này có hiệu lực sau khi Thượng viện Hoa Kỳ và Hạ viện Nga phê chuẩn./.