Nga và Mỹ tham vấn ổn định chiến lược tại Phần Lan
VOV.VN - Các cuộc tham vấn giữa Nga và Hoa Kỳ về ổn định chiến lược sẽ được tổ chức vào ngày 5/10 tại thủ đô Helsinki, Phần Lan.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (4/10) cho biết các cuộc tham vấn Nga - Mỹ về ổn định chiến lược sẽ được tổ chức tại Helsinki vào ngày 5/10. Nội dung cuộc tham vấn lần này sẽ nối tiếp nối các cuộc thảo luận diễn ra vào mùa hè, trong đó sẽ thảo luận về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-3).
Đại diện phía Mỹ trong cuộc tham vấn này là đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí Marshall Billingsley.
Trước đó, Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, Vasily Nebenzya, đã tuyên bố Moscow quan tâm đến việc gia hạn hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược.
Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-3) là hiệp ước hạn chế vũ khí duy nhất hiện có giữa Nga và Mỹ. Hiệp ước sẽ hết hiệu lực sau ngày 5/2/2021. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã đề xuất gia hạn Hiệp ước này thêm 5 năm mà không cần điều kiện tiên quyết.
Phía Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa Trung Quốc vào các cuộc đàm phán để xây dựng một thỏa thuận hạt nhân ba bên mới giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ. Trong khí đó, Trung Quốc bác bỏ sáng kiến này của Mỹ.
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về kiểm soát vũ khí Marshall Billingsley trước đó cho biết, Washington đang đề xuất rằng Moscow, trước ngày hết hạn START-3 vào tháng 2/2021, đồng ý ở cấp Tổng thống về một bản ghi nhớ trong lĩnh vực vũ khí, trong đó bao gồm điều khoản về sự tham gia của Trung Quốc trong việc xây dựng một thỏa thuận dài hạn mới./.