Nga và phương Tây “khẩu chiến” vì cáo buộc dựng chính quyền thân Nga tại Ukraine

VOV.VN - Căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan đến tình hình Ukraine tiếp tục leo thang khi Mỹ và Anh cùng lúc cáo buộc Nga đang âm mưu tìm cách dựng chính quyền “bù nhìn” tại Ukraine.

Tuy nhiên, hai quốc gia này không đưa ra bất kỳ bằng chứng cụ thể nào cho các cáo buộc mới; còn Nga đã gọi các cáo buộc là “vô nghĩa” và chỉ trích phương Tây đang cố gắng làm leo thang tình hình.

Dù Nga hôm qua đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc, song trả lời phỏng vấn hãng Skynews, hôm nay, Phó Thủ tướng Vương quốc Anh Dominic Raab tiếp tục lên tiếng cảnh báo, Nga sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm trọng nhất nếu nước này cố tìm cách thiết lập một chính quyền thân Nga tại Ukraine. Trong khi, trên trang Twitter, Ngoại trưởng Anh Liz Truss khẳng định sẽ không “dung thứ” cho âm mưu đó của Nga.

Tuyên bố của giới chức Anh được đưa ra sau một ngày khi nước này và Mỹ cùng cáo buộc các sĩ quan tình báo Nga đã tiếp xúc với một số cựu chính trị gia Ukraine, với ý đồ xây dựng một chính quyền thân Nga tại quốc gia này, sau đó tiến hành một cuộc tấn công xâm lược. Tuy nhiên, họ không đưa ra được bất kỳ bằng chứng cụ thể nào cho các cáo buộc.

Bộ Ngoại giao Nga hôm qua đã gọi những cáo buộc của phương Tây là hoàn toàn vô nghĩa và chính là bằng chứng của việc các nước phương Tây làm leo thang căng thẳng khu vực.

Đây là màn khẩu chiến mới nhất giữa Nga và các nước phương Tây liên quan đến tình hình Ukraine, trong bối cảnh cuộc đối thoại giữa Nga và Mỹ về vấn đề vừa kết thúc mà không có tiến triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại giao bế tắc,  Nga và phương Tây trước nguy cơ một cuộc xung đột nóng
Ngoại giao bế tắc, Nga và phương Tây trước nguy cơ một cuộc xung đột nóng

VOV.VN - Trong bối cảnh ngoại giao bế tắc, Nga và phương Tây đứng trước nguy cơ bùng nổ một cuộc xung đột quân sự khi hai bên đều từ chối thỏa hiệp lẫn nhau và cảnh giác trước mọi động thái của đối phương.

Ngoại giao bế tắc,  Nga và phương Tây trước nguy cơ một cuộc xung đột nóng

Ngoại giao bế tắc, Nga và phương Tây trước nguy cơ một cuộc xung đột nóng

VOV.VN - Trong bối cảnh ngoại giao bế tắc, Nga và phương Tây đứng trước nguy cơ bùng nổ một cuộc xung đột quân sự khi hai bên đều từ chối thỏa hiệp lẫn nhau và cảnh giác trước mọi động thái của đối phương.

Mỹ sẽ hành động ra sao nếu kịch bản chiến tranh Nga-Ukraine thành hiện thực?
Mỹ sẽ hành động ra sao nếu kịch bản chiến tranh Nga-Ukraine thành hiện thực?

VOV.VN - Tổng thống Biden nhiều lần tuyên bố không có kế hoạch điều quân đến Ukraine trong trường hợp Nga tấn công quốc gia láng giềng, nhưng ông có thể theo đuổi một số lựa chọn quân sự ít rủi ro hơn.

Mỹ sẽ hành động ra sao nếu kịch bản chiến tranh Nga-Ukraine thành hiện thực?

Mỹ sẽ hành động ra sao nếu kịch bản chiến tranh Nga-Ukraine thành hiện thực?

VOV.VN - Tổng thống Biden nhiều lần tuyên bố không có kế hoạch điều quân đến Ukraine trong trường hợp Nga tấn công quốc gia láng giềng, nhưng ông có thể theo đuổi một số lựa chọn quân sự ít rủi ro hơn.

Séc sẵn sàng ủng hộ các lệnh trừng phạt chống lại Nga
Séc sẵn sàng ủng hộ các lệnh trừng phạt chống lại Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Séc Jan Lipavsky hôm qua cho biết, Cộng hòa Séc đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất ở Ukraine và sẵn sàng ủng hộ các biện pháp trừng phạt có thể đối với Nga.

Séc sẵn sàng ủng hộ các lệnh trừng phạt chống lại Nga

Séc sẵn sàng ủng hộ các lệnh trừng phạt chống lại Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Séc Jan Lipavsky hôm qua cho biết, Cộng hòa Séc đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất ở Ukraine và sẵn sàng ủng hộ các biện pháp trừng phạt có thể đối với Nga.