Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về vụ tấn công hóa học ở Syria

VOV.VN - Lực lượng phiến quân bị cáo buộc sử dụng đạn có chứa độc tố hóa học ở Aleppo (Syria) và phía Nga muốn thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ về điều này.

Hôm nay (25/11), Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, Nga có ý định thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ về vụ tấn công nhằm vào tỉnh Aleppo của Syria trong đó lực lượng phiến quân đã sử dụng các loại đạn có chứa độc tố.

Quân nhân Nga ở Aleppo, Syria. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Phát biểu với báo giới, ông Konashenkov nêu rõ, Nga có ý định thảo luận với phía Thổ Nhĩ Kỳ về vụ việc này, bởi Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò là một người bảo lãnh đối với việc chấm dứt những hành động thù địch của lực lượng vũ trang đối lập trong vùng giảm leo thang hoạt động quân sự ở Idlib.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga đồng thời cho biết, một đội đặc biệt của quân đội Nga đã đến Aleppo để đưa những người bị thương đến các cơ sở y tế và giám sát tình hình tại khu vực, nơi lực lượng phiến quân đã sử dụng các loại đạn có chứa độc tố.

Trước đó, hôm 24/11, những tay súng từ các nhóm khủng bố đã bắn loại đạn có chứa clo vào các khu dân cư như al-Khalidiye, Al Zahraa, cũng như Nile Street.

Hàng chục người được cho là đã phải nhập viện với tình trạng bị ngạt và các triệu chứng đặc trưng của nhiễm độc.

Phát biểu với truyền thông địa phương, ông Hussein Diyab - tỉnh trưởng Aleppo (Syria), nói rằng vụ việc này là một sự khẳng định rõ ràng về việc lực lượng khủng bố đang sử dụng các loại vũ khí hóa học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria tiếp tục đánh bại khủng bố ở Aleppo
Syria tiếp tục đánh bại khủng bố ở Aleppo

VOV.VN -Quân đội Syria đã giành thêm chiến thắng trước nhóm khủng bố Jabhat Fateh al-Sham Takfiri, trước đây là Mặt trận al-Nusra.

Syria tiếp tục đánh bại khủng bố ở Aleppo

Syria tiếp tục đánh bại khủng bố ở Aleppo

VOV.VN -Quân đội Syria đã giành thêm chiến thắng trước nhóm khủng bố Jabhat Fateh al-Sham Takfiri, trước đây là Mặt trận al-Nusra.

Nga tố liên minh do Mỹ dẫn đầu dùng bom phốt pho trắng tấn công Syria
Nga tố liên minh do Mỹ dẫn đầu dùng bom phốt pho trắng tấn công Syria

VOV.VN - Nga vừa cáo buộc liên minh do Mỹ dẫn đầu chống khủng bố IS một lần nữa sử dụng bom phốt pho trắng tấn công vào các khu dân cư ở Syria.

Nga tố liên minh do Mỹ dẫn đầu dùng bom phốt pho trắng tấn công Syria

Nga tố liên minh do Mỹ dẫn đầu dùng bom phốt pho trắng tấn công Syria

VOV.VN - Nga vừa cáo buộc liên minh do Mỹ dẫn đầu chống khủng bố IS một lần nữa sử dụng bom phốt pho trắng tấn công vào các khu dân cư ở Syria.

Ảnh: Cuộc sống hồi sinh diệu kỳ ở thành phố Aleppo (Syria) hoang tàn
Ảnh: Cuộc sống hồi sinh diệu kỳ ở thành phố Aleppo (Syria) hoang tàn

VOV.VN - Sau khi các phiến quân rút đi, hàng trăm ngàn người dân lục tục kéo về thành phố Aleppo của Syria, khôi phục lại cuộc sống trước đây.

Ảnh: Cuộc sống hồi sinh diệu kỳ ở thành phố Aleppo (Syria) hoang tàn

Ảnh: Cuộc sống hồi sinh diệu kỳ ở thành phố Aleppo (Syria) hoang tàn

VOV.VN - Sau khi các phiến quân rút đi, hàng trăm ngàn người dân lục tục kéo về thành phố Aleppo của Syria, khôi phục lại cuộc sống trước đây.

LHQ kêu gọi những thay đổi chính trị tại Syria trước cuối năm nay
LHQ kêu gọi những thay đổi chính trị tại Syria trước cuối năm nay

VOV.VN - Đặc phái viên LHQ Syria - Staffan de Mistura khẳng định sự cần thiết phải khởi động tiến trình chính trị tại Syria trước cuối năm nay.

LHQ kêu gọi những thay đổi chính trị tại Syria trước cuối năm nay

LHQ kêu gọi những thay đổi chính trị tại Syria trước cuối năm nay

VOV.VN - Đặc phái viên LHQ Syria - Staffan de Mistura khẳng định sự cần thiết phải khởi động tiến trình chính trị tại Syria trước cuối năm nay.

Israel bắn tên lửa vào thành phố Aleppo của Syria
Israel bắn tên lửa vào thành phố Aleppo của Syria

VOV.VN -Hôm qua (15/7), Israel đã bắn tên lửa vào một vị trí quân sự của Syria gần sân bay Nairab ở ngoại ô thành phố Aleppo.

Israel bắn tên lửa vào thành phố Aleppo của Syria

Israel bắn tên lửa vào thành phố Aleppo của Syria

VOV.VN -Hôm qua (15/7), Israel đã bắn tên lửa vào một vị trí quân sự của Syria gần sân bay Nairab ở ngoại ô thành phố Aleppo.