Nga và Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Triều Tiên

(VOV) -Cả Nga và Trung Quốc đều tuyên bố bất cứ hành động nào nhằm vào Triều Tiên đều phải được LHQ thông qua

Nga và Trung Quốc tuyên bố phản đối bất cứ hành động can thiệp quân sự nào từ bên ngoài nhằm vào CHDCND Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân ngày 12/2 vừa qua của Triều Tiên.

Nga và Trung Quốc phản đối can thiệp vào Triều Tiên

Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết: “Nga và Trung Quốc có cùng quan điểm rằng những hành động này là không thể chấp nhận được và cần phải bị lên án. Cần có hành động phù hợp từ HĐBA LHQ. Điều quan trọng là không nên sử dụng tình hình hiện tại để bắt đầu một cuộc đua vũ khí hiện đại trong khu vực hay bất kỳ cuộc chạy đua vũ khí nào khác. Cũng không được sử dụng tình hình hiện nay làm cái cớ cho sự can thiệp quân sự từ bên ngoài hay khép lại các cơ hội khôi phục đàm phán 6 bên”.

Cả Nga và Trung Quốc đều lên tiếng chỉ trích việc Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 3, song tuyên bố bất cứ hành động nào nhằm vào Triều Tiên đều phải được LHQ thông qua. Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì nói: “Chúng tôi phản đối các vụ thử hạt nhân Triều Tiên tiến hành. Mặt khác, chúng tôi nhấn mạnh rằng, HĐBA LHQ cần có phản ứng phù hợp. Cộng đồng quốc tế cần phản đối hành động này, nhưng mọi hành động cần phải hướng tới hoà bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên”.

Vụ thử hạt nhân ngày 12/2 vừa qua là vụ thử hạt nhân thứ 3 của Triều Tiên kể từ năm 2006. Mỹ và một số nước đã cảnh báo sẽ áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc có quyền phủ quyết với tư cách là thành viên thường trực HĐBA LHQ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

LHQ kêu gọi Triều Tiên trở lại đàm phán
LHQ kêu gọi Triều Tiên trở lại đàm phán

(VOV) -“Chúng ta phải cố gắng tránh tình hình căng thẳng gia tăng”- Phó Tổng Thư ký LHQ Jan Eliason nói.

LHQ kêu gọi Triều Tiên trở lại đàm phán

LHQ kêu gọi Triều Tiên trở lại đàm phán

(VOV) -“Chúng ta phải cố gắng tránh tình hình căng thẳng gia tăng”- Phó Tổng Thư ký LHQ Jan Eliason nói.