Nga và Ukraine chưa thoả thuận dứt khoát về kiểm soát và trung chuyển khí đốt

Mặc dù cả Nga, Liên minh châu Âu và Ukraine đã ký thoả thuận về kiểm soát việc trung chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ Ukraine vào châu Âu, song vấn đề này lại nảy sinh những phức tạp mới.  

Theo Bộ Ngoại giao Nga, trong ngày 11/1 đại diện của Nga tại Liên minh châu Âu đã nhận được biên bản về kiểm soát việc trung chuyển khí đốt do phía Ukraine ký, song đi kèm với biên bản này lại có những tuyên bố mà đối với Nga là không thể chấp nhận được. Mặc dù những tuyên bố đi kèm này chưa được trao cho phía Nga, song theo Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Viktorovich Lavrov thì nội dung của văn bản này cho rằng, Ukraine không hề “chiếm đoạt” khí đốt của Nga và có những điều khoản hoàn toàn đi ngược lại tinh thần biên bản mà trước đó Nga và Liên minh châu Âu đã ký kết.

Trước tình hình này, trong cuộc làm việc với ông Lavrov, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho rằng, Ukraine đã vi phạm những thoả thuận đã đạt được và giao cho Chính phủ Nga không được thực hiện biên bản này khi những mâu thuẫn, bất đồng chưa được xoá bỏ. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói: “Tôi hy vọng rằng, những người đã ký biên bản có kèm theo tuyên bố này hiểu rõ những hậu quả về mặt pháp lý của bước đi này. Trong trường hợp này, chúng ta buộc phải nghĩ rằng văn bản đã được ký này là một sự nhỏ nhen. Văn bản này không có tính bắt buộc với Nga và Nga sẽ không chấp nhận điều này cho đến khi tuyên bố này có sự thống nhất hoặc phía Ukraine phải xoá bỏ tuyên bố này. Những hành động này của Ukraine, thực chất là nhằm phá vỡ những thoả thuận về kiểm soát việc trung chuyển khí đốt. Điều này thể hiện thái độ khiêu khích và không thích hợp”.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cũng đề nghị Bộ trưởng Ngoại giao thông tin tới các đối tác châu Âu để họ hiểu được rằng, họ đang ở trong tình thế rất phức tạp và yêu cầu Liên minh châu Âu làm việc với giới lãnh đạo Ukraine để giải quyết vấn đề này. Nga cam kết sẽ thực hiện thoả thuận đã ký kết về vận chuyển khí đốt qua Ukraine vào châu Âu, ngay khi phía Ukraine xoá bỏ những tuyên bố đi kèm bản thoả thuận đã ký và giữa hai bên không còn những bất đồng trong vấn đề này.

Cũng trong ngày 11/1, trong cuộc nói chuyện điện thoại với Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Jose Manuel Barroso, Thủ tướng Nga Putin khẳng định nội dung của tuyên bố đi kèm biên bản mà phía Ukraine đã ký là không thể chấp nhận được. Theo ông Putin, luận điểm mà phía Ukraine đưa ra đã làm thay đổi bản chất của biên bản đã được Nga và Liên minh châu Âu ký trước đó, đa phần không đề cập đến việc bảo đảm vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine cũng như các mối quan hệ thương mại giữa công ty “Gasprom” và “Naftogas Ukraine”. Thủ tướng Nga cũng đề nghị được cử đại của chính phủ Nga và công ty “Gasprom” tham gia cuộc gặp của Bộ trưởng năng lượng các nước Liên minh châu Âu để giải thích rõ tình hình và quan điểm của Nga trong cuộc xung đột khí đốt với Ukraine.

Như vậy, mặc dù có sự tích cực từ phía Liên minh châu Âu và Nga, xong những mâu thuẫn, bất đồng trong hợp đồng mua bán, cũng như trung chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine đến nay vẫn chưa đạt được. Hậu quả của tình hình này ngày càng trở nên rõ nét hơn khi nó tác động trực tiếp tới nền kinh tế và sinh hoạt của người dân nhiều nước châu Âu cũng như tại Ukraine. Vấn đề này sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp cho đến khi Nga và Ukraine đạt được những nhượng bộ nhất định và có sự can thiệp tích cực từ phía Liên minh châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.