Nga và Ukraine sẽ ký thoả thuận về khí đốt
Ngày 28/1, Chính phủ Nga đã đề cập một thoả thuận với Ukraine về việc trung chuyển khí đốt từ Nga sang Liên minh châu Âu (EU), chỉ vài giờ sau khi cảnh báo EU về nguy cơ cắt giảm nguồn cung
Một quan chức Bộ Năng lượng Nga cho biết, thoả thuận với Ukraine sẽ được ký trong vài ngày tới, và Nga không có ý định ngừng việc cung cấp khí đốt cho EU.
Người phát ngôn của Bộ Kinh tế Slovakia cũng khẳng định, Nga và Ukraine đã ký môt thoả thuận đảm bảo không có bất kỳ sự rối loạn nào trong việc cung cấp khí đốt cho các nước thành viên EU trong năm tới.
Vài giờ trước đó, Slovakia cho biết, Nga đã cảnh báo EU nguy cơ giảm nguồn cung cấp khí đốt cho 3 nước châu Âu là Slovakia, Hungaria và Cộng hoà Czech. Về phần mình, Uỷ ban châu Âu cũng cho biết, đã được Nga thông báo về nguy cơ này, do bất đồng mới nảy sinh giữa Nga và Ukraine. Trong thông cáo của mình, Uỷ ban châu Âu cũng kêu gọi các công ty Nga và Ukraine đảm bảo nguồn cung khí đốt cho EU, đồng thời nhấn mạnh: Tất cả các nước thành viên liên quan đều có các nguồn dự trữ đủ dùng trong nhiều tuần. Để đề phòng, nhóm làm việc của EU về việc cung cấp dầu mỏ sẽ họp trong vài ngày tới đề thảo luận vấn đề này.
Hiện 1/4 lượng khí đốt tiêu thụ ở EU là của Nga, trong đó 80% là trung chuyển qua Ukraine. Vì thế, EU theo dõi rất sát tình hình căng thẳng giữa hai nước láng giềng Nga- Ukraine. Hồi đầu năm nay, các nước châu Âu đã phải trải qua một mùa đông lạnh giá, khi Nga quyết định đóng cửa một số đường ống dẫn khí đốt sang Ukraine./.