Nga và vấn đề gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới

Ông Shuvalov cho biết, quá trình đàm phán gia nhập WTO của Nga kéo dài 16 năm, trong đó đạt được 95% các cam kết và ký thỏa thuận với hơn 50 nước chủ chốt.

Theo "Tiếng nói nước Nga", Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga Igor Shuvalov cho rằng đã đến lúc phải đặt "dấu chấm hết" trong danh sách các thỏa thuận và cam kết liên quan đến việc Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Ông Shuvalov cho biết, quá trình đàm phán gia nhập WTO của Nga kéo dài 16 năm, trong đó đạt được 95% các cam kết và ký thỏa thuận với hơn 50 nước chủ chốt. Tuy nhiên, thay vì nhanh chóng tiến tới hội nhập vào không gian thương mại toàn cầu, Nga nhiều lần bị áp đặt những điều kiện mới. Như việc, sau khi Nga ban hành lệnh cấm nhập khẩu thịt lợn từ Mỹ như một biện pháp phòng dịch cúm A/H1N1, Mỹ đã coi việc Nga hủy bỏ lệnh cấm này là điều kiện tiên quyết để Nga gia nhập WTO. Ông Shuvalov còn cho biết, Mỹ nhiều lần tuyên bố hỗ trợ Nga gia nhập WTO, nhưng chưa từng thể hiện cam kết này bằng những động thái tích cực.

Hiện, Nga đề xuất gia nhập WTO với tư cách là một phần trong Liên minh Thuế quan chung với Kazakhstan và Belarus. Theo kế hoạch, các điều khoản chủ chốt của Liên minh Thuế quan Nga - Kazakhstan và Belarus bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2010. Điều đó có nghĩa là quá trình đàm phán gia nhập WTO của Nga sẽ kéo dài thêm ít nhất hai năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.