Nga: việc bán vũ khí cho Iran là bình thường

Nga khẳng định không gì có thể ngăn cản việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực quân sự theo hướng có lợi cho Nga và Iran.

Ngày 28/1, Tổng giám đốc Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nhà nước Nga Rosoboronexport, ông Anatoly Isaikin tuyên bố, Nga hoàn toàn tự do trong việc bán vũ khí cho Iran.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô Moscow, người đứng đầu Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nhà nước duy nhất của Nga khẳng định, không gì có thể ngăn cản việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực quân sự theo hướng có lợi cho Nga và Iran.

Ông Anatoly Isaikin cũng cho rằng Iran chưa từng vi phạm bất kỳ một cam kết nào trong các hợp đồng quân sự với Nga và cho đến thời điểm này, không có bất kỳ quy định đặc biệt nào được áp dụng đối với việc Nga bán vũ khí cho Iran.

Tuyên bố của ông Anatoly Isaikin đưa ra trong bối cảnh Israel tiếp tục hối thúc Nga không chuyển giao cho Iran hệ thống tên lửa tiên tiến S-300PMU1 theo hợp đồng đã ký. Israel cho rằng, việc Iran muốn phát triển một chương trình hạt nhân quân sự vào hợp đồng bán tên lửa của Nga cho Iran sẽ không mang lại lợi ích cho hoà bình tại Trung Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.