Nga xác định được nghi phạm gây ra vụ tai nạn đường sắt
Dựa trên những phát hiện ban đầu tại hiện trường vụ tai nạn, các chuyên gia hình sự đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ được cho là từ một quả bom. Quả bom có sức công phá tương đương 7 kg chất nổ TNT đã phát nổ.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga khẳng định, nguyên nhân thảm hoạt đường sắt tối ngày 27/11 vừa qua là do bị đánh bom. Quả bom đầu tiên phát nổ làm đoàn tàu cao tốc Nevsky Express đang trong hành trình từ Moscow đi St. Petersburg trật đường ray 4 toa tàu. Vụ tai nạn làm 39 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương. Quả bom thứ hai phát nổ chiều 28/11, ở gần hiện trường vụ nổ thứ nhất nhưng không có ai bị thương. Bộ Nội vụ Nga Rashid Nurgaliyev cho biết, cảnh sát nước này đã xác định được một nghi phạm gây ra vụ tai nạn đường sắt vừa qua.
Tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 28/11, ông Alexander Bortnikov, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga, khẳng định nguyên nhân thảm họa đường sắt tối ngày 27/11 là do bị đánh bom. Ông Alexander Bortnikov nói: “Dựa trên những phát hiện ban đầu tại hiện trường vụ tai nạn, các chuyên gia hình sự đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ được cho là từ một quả bom. Ước định, quả bom có sức công phá tương đương 7 kg chất nổ TNT đã phát nổ”.
Ông Vladimir Yakunin, Giám đốc Đường sắt Nga cũng xác nhận rằng đoàn tàu bị trật bánh là do có liên quan đến thuốc nổ. Chi tiết của vụ tai nạn này hoàn toàn tương tự với những vụ tai nạn xảy ra năm 2007. Những nhân chứng cũng cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn trước khi vụ tai nạn xảy ra. Trong số nạn nhân thiệt mạng có ông Boris Yevstratikov, người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Nga.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã chỉ thị Bộ Nội vụ mở cuộc điều tra và nhanh chóng đưa ra kết luận cuối cùng. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ hành động nhanh chóng để thu thập được nhiều chứng cứ, và sẽ sớm đưa ra kết luận của cuộc điều tra”.
Tổng thống Dmitry Medvedev giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành liên quan, trước hết là Bộ Tình trạng Khẩn cấp, Bộ Nội vụ, Cơ quan An ninh Liên bang, Bộ Y tế và Phát triển Xã hội và ngành Đường Sắt Nga phải khẩn trương đưa người bị thương đi cấp cứu, tổ chức nhận dạng và nhanh chóng hỗ trợ tài chính cho gia đình các nạn nhân, bảo đảm an ninh tại các công trình quan trọng và những địa điểm công cộng, nhanh chóng khôi phục giao thông tuyến đường sắt Moscow - St. Petersburg.
Hiện chưa có tổ chức khủng bố nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Tàu Nevsky Express chở khoảng 650 hành khách và hơn hai chục nhân viên. Khoảng 90 người đang nằm điều trị trong bệnh viện, trong đó nhiều người đang trong tình trạng trầm trọng.
Sau khi xảy ra vụ tai nạn, các nước Liên minh châu Âu, Belarus, Azerbaijan, Ukraine, Bulgaria đã gửi điện chia buồn tới lãnh đạo Nga./.