Nga xem xét áp dụng thanh toán bằng đồng rúp đối với các mặt hàng xuất khẩu khác

VOV.VN - “Tôi không nghi ngờ gì về việc mô hình này sẽ được mở rộng sang các nhóm hàng hóa mới”, ông Peskov nhấn mạnh,

Điện Kremlin ngày 3/4 cho biết, kế hoạch của Tổng thống Putin yêu cầu thanh toán cho khí đốt tự nhiên bằng đồng rúp là nguyên mẫu mà quốc gia này sẽ mở rộng áp dụng đối với các mặt hàng xuất khẩu lớn khác vì phương Tây đã ngăn chặn sự sụt giảm của đồng USD bằng cách đóng băng tài sản của Nga.

Phát biểu với kênh truyền hình Channel One về hệ thống thanh toán khí đốt bằng đồng rúp, ông Dmitry Peskov cho biết: “Đó là nguyên mẫu của hệ thống”.

“Tôi không nghi ngờ gì về việc mô hình này sẽ được mở rộng sang các nhóm hàng hóa mới”, ông Peskov nhấn mạnh, song không đưa ra khung thời gian cụ thể cho việc thực hiện động thái như vậy.

Ông Peskov nói, quyết định của phương Tây đóng băng 300 triệu USD dự trữ của ngân hàng trung ương Nga là hành động “cướp bóc”, khiến việc rời bỏ sự phụ thuộc vào đồng USD và đồng euro vốn được xem như loại tiền tệ dự trữ toàn cầu diễn ra nhanh hơn. Theo quan chức này, Điện Kremlin muốn một hệ thống mới để thay thế hệ thống tài chính Bretton Woods do các cường quốc phương Tây thiết lập vào năm 1944. Ông nói, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga đã “làm xói mòn niềm tin vào đồng USD và đồng euro”.

Các quan chức Nga đã nhiều lần chỉ trích nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Nga là một hành động phi lý  và cảnh báo điều này sẽ khiến giá cả tiêu dùng tăng vọt, đẩy châu Âu và Mỹ vào suy thoái. Từ lâu, Nga đã tìm cách giảm sự phụ thuộc vào đồng USD, mặc dù các mặt hàng xuất khẩu chính của nước này như dầu, khí đốt và kim loại, được định giá bằng USD trên thị trường toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Kremlin: Đàm phán với Ukraine không dễ dàng nhưng Nga sẽ tiếp tục
Điện Kremlin: Đàm phán với Ukraine không dễ dàng nhưng Nga sẽ tiếp tục

VOV.VN - Hãng thông tấn RIA dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc đàm phán của Nga với một Ukraine "thù địch" không hề dễ dàng, nhưng điều quan trọng là hoạt động này vẫn đang tiếp diễn.

Điện Kremlin: Đàm phán với Ukraine không dễ dàng nhưng Nga sẽ tiếp tục

Điện Kremlin: Đàm phán với Ukraine không dễ dàng nhưng Nga sẽ tiếp tục

VOV.VN - Hãng thông tấn RIA dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc đàm phán của Nga với một Ukraine "thù địch" không hề dễ dàng, nhưng điều quan trọng là hoạt động này vẫn đang tiếp diễn.

BDI: Trụ cột của nền kinh tế Đức sẽ sụp đổ nếu không có khí đốt Nga
BDI: Trụ cột của nền kinh tế Đức sẽ sụp đổ nếu không có khí đốt Nga

VOV.VN - Ông Siegfried Russwurm, Chủ tịch hiệp hội công nghiệp BDI của Đức vừa cảnh báo, ngành công nghiệp - trụ cột của nền kinh tế Đức, sẽ sụp đổ nếu Berlin áp đặt lệnh cấm vận đối với khí đốt  Nga.

BDI: Trụ cột của nền kinh tế Đức sẽ sụp đổ nếu không có khí đốt Nga

BDI: Trụ cột của nền kinh tế Đức sẽ sụp đổ nếu không có khí đốt Nga

VOV.VN - Ông Siegfried Russwurm, Chủ tịch hiệp hội công nghiệp BDI của Đức vừa cảnh báo, ngành công nghiệp - trụ cột của nền kinh tế Đức, sẽ sụp đổ nếu Berlin áp đặt lệnh cấm vận đối với khí đốt  Nga.

Quốc gia châu Âu đầu tiên dừng mua khí đốt của Nga
Quốc gia châu Âu đầu tiên dừng mua khí đốt của Nga

VOV.VN - Chính phủ Litva ngày 2/4 cho biết nước này đã ngừng mọi hoạt động mua khí đốt của Nga.

Quốc gia châu Âu đầu tiên dừng mua khí đốt của Nga

Quốc gia châu Âu đầu tiên dừng mua khí đốt của Nga

VOV.VN - Chính phủ Litva ngày 2/4 cho biết nước này đã ngừng mọi hoạt động mua khí đốt của Nga.

Nga nêu điều kiện hàn gắn quan hệ với EU
Nga nêu điều kiện hàn gắn quan hệ với EU

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 2/4 cho biết, Nga và châu Âu vẫn có thể hàn gắn quan hệ nhưng điều này chỉ xảy ra khi châu Âu “tỉnh táo sau cơn say rượu whisky của Mỹ” và thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ.

Nga nêu điều kiện hàn gắn quan hệ với EU

Nga nêu điều kiện hàn gắn quan hệ với EU

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 2/4 cho biết, Nga và châu Âu vẫn có thể hàn gắn quan hệ nhưng điều này chỉ xảy ra khi châu Âu “tỉnh táo sau cơn say rượu whisky của Mỹ” và thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ.