Ngân hàng Phát triển mới của BRICS kết nạp thêm Colombia và Uzbekistan

VOV.VN - Colombia và Uzbekistan đã chính thức gia nhập Ngân hàng Phát triển mới (NDB) của BRICS, đưa danh sách thành viên của thể chế tài chính đa phương thường được gọi là Ngân hàng BRICS này lên 11 quốc gia.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển mới (NDB), bà Dilma Rousseff, đã công bố thông tin trên tại buổi họp báo ngày 5/7 sau phiên họp lần thứ 10 của Hội đồng Thống đốc NDB. Phiên họp diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh BRICS 2025 tại Rio de Janeiro, Brazil.

Trước đó, Hội đồng Thống đốc NDB đã phê chuẩn việc kết nạp Colombia và Uzbekistan, nâng tổng số thành viên của ngân hàng này lên 11, tính cả những nước chưa phải là thành viên đầy đủ của BRICS như Algeria và Bangladesh.

Bà Rousseff cho biết thêm, Hội đồng Thống đốc đang xem xét và đánh giá việc một số quốc gia khác cũng có mong muốn gia nhập ngân hàng này và các cuộc đàm phán vẫn được bảo mật theo quyết định của hội đồng này.

Bà cũng lưu ý rằng sứ mệnh của NDB là phục vụ các nước Phương Nam toàn cầu, hướng đến mục tiêu tài trợ cho đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ nhằm giúp các nước BRICS đáp ứng nhu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Theo trang web của NDB, đây là ngân hàng phát triển đa phương có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc), thành lập năm 2015 với 5 quốc gia sáng lập BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, nhằm huy động nguồn lực cho các dự án cơ sở hạ tầng và phát triển bền vững của các thành viên BRICS, cũng như các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển.

Còn theo trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước này tham gia vào quá trình quyết sách của NDB thông qua các cơ chế quản trị như Hội đồng Thống đốc và Ban giám đốc, tăng cường trao đổi, phối hợp với các thành viên và cấp quản lý của ngân hàng, cùng nỗ lực xây dựng NDB thành một tổ chức phát triển đa phương kiểu mới của thế kỷ 21 và là nền tảng quan trọng để thực hành chủ nghĩa đa phương.

Dữ liệu của NDB cho thấy, kể từ khi thành lập đến nay, ngân hàng này đã phê duyệt hơn 120 dự án đầu tư với tổng giá trị 40 tỷ USD, trải dài trên nhiều lĩnh vực, như năng lượng sạch và hiệu quả năng lượng, hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường, cung cấp nước và vệ sinh, hạ tầng xã hội và hạ tầng số.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nga chuẩn bị ra mắt nền tảng hợp tác quốc tế về trí tuệ nhân tạo BRICS+
Nga chuẩn bị ra mắt nền tảng hợp tác quốc tế về trí tuệ nhân tạo BRICS+

VOV.VN - Ngày 18/6, tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Xanh St. Petersburg (SPIEF 25), ông Alexander Vedyakhin, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Quản trị Ngân hàng Sberbank của LB Nga, cho biết Liên minh AI Nga sẽ sớm triển khai một nền tảng quốc tế về chia sẻ các mô hình ứng dụng AI đã được kiểm chứng tại các quốc gia BRICS+ .

Nga chuẩn bị ra mắt nền tảng hợp tác quốc tế về trí tuệ nhân tạo BRICS+

Nga chuẩn bị ra mắt nền tảng hợp tác quốc tế về trí tuệ nhân tạo BRICS+

VOV.VN - Ngày 18/6, tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Xanh St. Petersburg (SPIEF 25), ông Alexander Vedyakhin, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Quản trị Ngân hàng Sberbank của LB Nga, cho biết Liên minh AI Nga sẽ sớm triển khai một nền tảng quốc tế về chia sẻ các mô hình ứng dụng AI đã được kiểm chứng tại các quốc gia BRICS+ .

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế
Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.