Ngân hàng thế giới cung cấp cho Ai Cập 400 triệu USD chống Covid-19

VOV.VN - Ngân hàng thế giới tuyên bố sẽ cung cấp 400 triệu USD cho Ai Cập để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại quốc gia này do sự lây lan của dịch Covid-19.

Ngân hàng thế giới cho biết khoản tài trợ này giúp Ai Cập tăng cường bảo hiểm y tế và hỗ trợ tài chính tạm thời cho những người nghèo do chi phí y tế phòng dịch Covid-19 tăng lên.

Các cửa hàng thuốc được mở cửa phục vụ người dân.

Năm 2018, Ngân hàng Thế giới đã triển khai chương trình hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ở Ai Cập trị giá 530 triệu USD trong thời gian 5 năm. Chương trình này bao gồm tăng kiểm tra và hỗ trợ điều trị viêm gan C, các bệnh không lây nhiễm, cải thiện cơ sở y tế và đào tạo nhân viên y tế.

Dịch Covid-19 bùng phát tại Ai Cập từ giữa tháng 2 và đến nay quốc gia này đã phát hiện 47.856 ca mắc, trong đó 1.766 trường hợp tử vong. Dù Ai Cập đã áp dụng nhiều biện pháp phòng dịch như thực hiện giãn cách xã hội, áp đặt giờ giới nghiêm về đêm, đóng cửa các trường học, dừng các chuyên bay thương mại nhưng nước này vẫn ghi nhận số ca nhiễm mới lên đến 1.500 mỗi ngày…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên