Ngân hàng Thế giới đánh giá các dự án về khí hậu của Việt Nam có hiệu quả

VOV.VN - Trong khuôn khổ COP27, sáng 8/11, Đoàn Việt Nam do Bộ Trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà dẫn đầu đã làm việc với Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) về đẩy mạnh hoạt động giảm thiểu phát thải khí nhà kính nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại hội thảo với sự tham dự của Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) - ông David Malpass, Tổng thống Tanzania, Tổng thống Mozambique, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chia sẽ các dự án, giải pháp, lộ trình của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết với WB về chống biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã đánh giá cao các sáng kiến của WB, nhất là trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi số. Theo Bộ trưởng vài trò của WB rất quan trọng, nhất là trong việc tập trung vào những vấn đề quan trọng của toàn cầu, trong từng giai đoạn có những ưu tiên tài chính. WB đã giúp Việt Nam từ xóa đói giảm nghèo, tới phát triển và ưu tiên tập trung vào chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng hiện nay.

Việt Nam đã có thay đổi cần thiết để cùng kết nối, gắn kết các quốc gia trong thực hiện các dự án mà WB tài trợ. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng WB cần tiếp tục hỗ trợ để các quốc gia được tiếp cận các nguồn quỹ và cần có chiến lược ưu tiên cho giai đoạn tới. Việt Nam mong muốn WB đóng vai trò quan trọng trong chuyển đổi năng lương, cũng như đánh giá cao mô hình hợp tác của WB trong các gói hỗ trợ về kỹ thuật, các dự án đầu tư. Việt Nam mong muốn WB tiếp tục điều phối tốt nhất để sử dụng hiệu quả tài chính và các quỹ tài chính về khí hậu.

Về phần mình, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới - ông David Malpass đánh giá các dự án của Việt Nam đã tạo động lực và có hiệu quả. Quan hệ của WB và Việt Nam trong thực hiện chương trình chuyển đổi là mô hình cho các quốc gia và khu vực. Ông David Malpass nhấn mạnh WB sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam nhất là trong thích ứng biến đổi khí hậu. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới đồng thời kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng, thế giới, nhà tài trợ, các công ty, doanh nghiệp để xây dựng các quỹ ủy thác liên quan đến khí hậu. Ông David Malpass nhấn mạnh các quốc gia cần thúc đẩy, hành động về khí hậu để chống lại tác động của biến đổi khí hậu, thúc đẩy các dự án giảm phát thải khí nhà kính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Pháp kêu gọi các nước không hy sinh khí hậu vì khủng hoảng năng lượng
Tổng thống Pháp kêu gọi các nước không hy sinh khí hậu vì khủng hoảng năng lượng

VOV.VN - Tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP27) đang diễn ra tại Ai Cập, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 7/11 đã kêu gọi các quốc gia tiếp tục tuân thủ cam kết theo Thoả thuận Paris năm 2015 và Hội nghị COP26 tại Anh năm 2021.

Tổng thống Pháp kêu gọi các nước không hy sinh khí hậu vì khủng hoảng năng lượng

Tổng thống Pháp kêu gọi các nước không hy sinh khí hậu vì khủng hoảng năng lượng

VOV.VN - Tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP27) đang diễn ra tại Ai Cập, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 7/11 đã kêu gọi các quốc gia tiếp tục tuân thủ cam kết theo Thoả thuận Paris năm 2015 và Hội nghị COP26 tại Anh năm 2021.

COP27 - Những điểm sáng hé mở trong bức tranh khí hậu xám màu
COP27 - Những điểm sáng hé mở trong bức tranh khí hậu xám màu

VOV.VN - Một ngày sau khi khai mạc, Hội nghị chống biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP27) đã hé lộ một vài điểm sáng trong bức tranh biến đổi khí hậu còn nhiều mảng tối. 

COP27 - Những điểm sáng hé mở trong bức tranh khí hậu xám màu

COP27 - Những điểm sáng hé mở trong bức tranh khí hậu xám màu

VOV.VN - Một ngày sau khi khai mạc, Hội nghị chống biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP27) đã hé lộ một vài điểm sáng trong bức tranh biến đổi khí hậu còn nhiều mảng tối. 

COP27 sẽ đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết từ COP26?
COP27 sẽ đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết từ COP26?

VOV.VN - Hội nghị cấp cao lần thứ 27 Các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP27) đã chính thức khai mạc ngày 6/11 tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập. Hội nghị COP27 có sự tham dự của khoảng 35.000 đại biểu, trong đó có 2.000 diễn giả quốc tế thảo luận khoảng 300 chủ đề.

COP27 sẽ đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết từ COP26?

COP27 sẽ đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết từ COP26?

VOV.VN - Hội nghị cấp cao lần thứ 27 Các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP27) đã chính thức khai mạc ngày 6/11 tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập. Hội nghị COP27 có sự tham dự của khoảng 35.000 đại biểu, trong đó có 2.000 diễn giả quốc tế thảo luận khoảng 300 chủ đề.

Việt Nam khẳng định cam kết đi đôi với hành động tại Hội nghị COP27
Việt Nam khẳng định cam kết đi đôi với hành động tại Hội nghị COP27

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định chuyển đổi năng lượng là yếu tố then chốt để Việt Nam thực hiện mục tiêu đưa mức phát thải ròng về "0" vào năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết tại COP26.

Việt Nam khẳng định cam kết đi đôi với hành động tại Hội nghị COP27

Việt Nam khẳng định cam kết đi đôi với hành động tại Hội nghị COP27

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định chuyển đổi năng lượng là yếu tố then chốt để Việt Nam thực hiện mục tiêu đưa mức phát thải ròng về "0" vào năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết tại COP26.

Lãnh đạo Anh và Pháp gặp nhau tại COP27 để xoa dịu căng thẳng
Lãnh đạo Anh và Pháp gặp nhau tại COP27 để xoa dịu căng thẳng

VOV.VN - Theo thông báo của phủ Tổng thống Pháp, cuộc gặp đầu tiên của ông Emmanuel Macron với Thủ tướng mới của Anh Rishi Sunak sẽ diễn ra bên lề Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP27) trong ngày hôm nay (7/11)

Lãnh đạo Anh và Pháp gặp nhau tại COP27 để xoa dịu căng thẳng

Lãnh đạo Anh và Pháp gặp nhau tại COP27 để xoa dịu căng thẳng

VOV.VN - Theo thông báo của phủ Tổng thống Pháp, cuộc gặp đầu tiên của ông Emmanuel Macron với Thủ tướng mới của Anh Rishi Sunak sẽ diễn ra bên lề Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP27) trong ngày hôm nay (7/11)