Nga,Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận vai trò của Hamas trong tiến trình hoà bình Trung Đông

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Phong trào Hồi giáo  Hamas ở Gaza không thể bị loại ra khỏi tiến trình hoà bình Trung Đông sau khi đàm phán gián tiếp giữa Isarel và người Palestine đã được tổ chức trong tuần qua.

Tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tại thủ đô Ankara ngày 12/5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul cho biết, hoà bình không thể đạt được nếu không có sự tham gia của Hamas. Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia Hồi giáo nhưng thế tục đã trở thành trung gian hoà giải giữa Isarel và thế giới Ả rập, đồng thời có quan hệ hợp tác chặt chẽ với Isareltrong lĩnh vực quân sự. Quan hệ giữa hai nước trở nên kém nồng ấm khi Isarel tiến hành chiến dịch tấn công quân sự vào Dải Gaza cuối năm 2008. Nga cũng đang tăng cường ảnh hưởng của mình tại Trung Đông với tư cách là một nhà trung gian hoà giải, cam kết hỗ trợ nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán hoà bình.

Tổng thống Nga Medvedev hiện đang ở thăm Thổ Nhĩ Kỳ, chặng dừng chân thứ hai của ông trong chuyến công du Trung Đông lần này. Theo Tổng thống Nga, căng thẳng trong quan hệ giữa Arab – Israel có thể sẽ đẩy Trung Đông vào thảm hoả mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.