Ngày 17/2: Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản

Các cuộc hội đàm tập trung bàn kế hoạch tăng cường quan hệ liên minh Nhật Mỹ, tái bố trí lực lượng quân đội Mỹ tại Nhật Bản…

Tối 16/2 (theo giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tới sân bay quốc tế Haneda bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản.

Theo lịch trình ngày 17/2, Ngoại trưởng H.Clinton sẽ lần lượt tiến hành hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Asotaro, Ngoại trưởng Nakasone Hirofumi và Bộ trưởng Quốc phòng Hamada Yasukazu. Các cuộc hội đàm tập trung bàn kế hoạch tăng cường quan hệ liên minh Nhật Mỹ, tái bố trí lực lượng quân đội Mỹ tại Nhật Bản, kế hoạch phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, viện trợ cho Afghanistan, tình hình Trung Đông, khủng hoảng tài chínhh và biến đổi khí hậu toàn cầu.

Đề cập nội dung hai ngoại trưởng Mỹ và Nhật Bản tại cuộc hội đàm diễn ra vào sáng 17/2, ông Yasuhisa, quan chức cấp cao bộ ngoại giao Nhật Bản cho biết: "Tăng cường quan hệ liên minh Nhật Mỹ trong khu vưc châu Á-Thái Bình Dương và ký hiệp định di chuyển căn cứ quân sự của Mỹ từ Okinawa đến Guam sẽ là chủ đề chính trong cuộc hội đàm giữa hai Ngoại trưởng. Hiện có khoảng 8000 sĩ quan, binh lính thuộc lực lượng hải quân Mỹ và gia đình của họ đang sống ở Okinawa, chiếm tới 75% số lượng quân đội Mỹ tại Nhật Bản. Với số lượng quá đông như vậy gây ảnh hường không nhỏ tới môi trường và sinh hoạt của người dân địa phương. Việc di chuyển căn cứ quân sự của Mỹ từ Okinawa tới Guam đã được hai bên lên kế hoạch và nhất trí từ tháng 4/2006. Nhân chuyến thăm Nhật Bản lần này, Ngoại trưởng hai nước sẽ chính thức đặt bút ký vào Hiệp định di chuyển căn cứ quân sự này.

Còn vấn đề quan trọng nữa mà hai Ngoại trưởng sẽ đề cập trong cuộc hội đàm là vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Theo như chúng tôi được biết, phía Mỹ có ý định đưa ra một số quan điểm yếu cầu Nhật Bản cảm thông nhằm sớm đạt thỏa thuận trong vòng đàm phán sáu bên và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên”.

Cũng trong lịch trình ngày 17/2, Ngoại trưởng H.Clinton sẽ tới thăm ngôi đền nổi tiếng Mezi và trường đại học Tokyo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên