Ngày 19/3 trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp tại Ai Cập
Việc sửa đổi này sẽ giới hạn thời gian nắm quyền của Tổng thống nhiều nhất là hai nhiệm kỳ và mỗi nhiệm kỳ sẽ kéo dài 4 năm.
Hội đồng quân sự tối cao Ai Cập cho biết, cuộc trưng cầu dân ý để thông qua các sửa đổi hiến pháp Ai Cập sẽ được tổ chức vào ngày 19/3 tới.
Việc sửa đổi hiến pháp cũng nhằm đảm bảo vai trò của toà án trong việc giám sát các cuộc bầu cử. Hiến pháp sau khi sửa đổi sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho công dân Ai Cập tham gia ứng cử trong cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức trong thời gian tới đây.
Tuy nhiên, đa số người dân Ai Cập cho biết, nước này cần phải có một bộ hiến pháp hoàn toàn mới. Theo cựu thẩm phán Tariq al-Bishri người được lựa chọn đứng đầu uỷ ban sửa đổi hiến pháp hiện nay, việc xây dựng hiến pháp mới sẽ được tiến hành sau cuộc bầu cử tổng thống.
Trong một diễn biến khác, ngày 3/3 vừa qua, Hội đồng quân sự tối cao Ai Cập đã chỉ định cựu bộ trưởng giao thông Essam Sharaf đứng ra thành lập chính phủ mới. Ngày 4/3, Thủ tướng Essam Sharaf đã có mặt tại quảng trường Tahrir. Trước hàng chục ngàn người tụ tập tại đây, ông Sharaf cho biết sẽ cố gắng thực hiện các yêu cầu của nhân dân./.