Ngày càng gia tăng các vụ đánh bom tại Iraq
Các vụ đánh bom nhằm vào các thành viên cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite chiếm đa số ở Iraq đã tăng lên trong những ngày qua
Giới chức Iraq thông báo, một vụ nổ bom ven đường tại phía Nam thủ đô Baghdad, đã giết chết 2 người hành hương Hồi giáo dòng Shiite và làm 10 người bị thương.
![]() |
|
Một vụ nổ bom vừa xảy ra tại Iraq (ảnh: KT) |
Các vụ đánh bom nhằm vào các thành viên cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite chiếm đa số ở Iraq đã tăng lên trong những ngày qua. Người ta tin rằng các vụ tấn công do lực lượng nổi dậy dòng Sunni tiến hành và đang đe doạ đẩy quốc gia vùng Vịnh này vào một cuộc xung đột giáo phái trầm trọng, trong bối cảnh những binh sỹ chiến đấu cuối cùng của quân đội Mỹ vừa rút khỏi Iraq./.
Trong khi đó, ngày 8/1, Iraq đã chính thức yêu cầu chính quyền khu vực tự trị người Kurd giao nộp Phó Tổng thống nước này Tariq al-Hashimi và 14 nghi can, đang ẩn náu tại đây, cho các cơ quan tư pháp của Iraq.
Theo Trung tướng Hussein Kamal, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Iraq, nước này đã thông báo lệnh bắt giữ ông Hasimi và các nghi can theo điều 4 Luật chống khủng bố của Iraq. Giới chức tại khu vực tự trị người Kurd khẳng định đã nhận được yêu cầu của chính quyền trung ương, nhưng từ chối cho biết liệu họ có giao nộp ông Hasimi hay không.
Mặc dù là một phần lãnh thổ của Iraq, nhưng khu vực người Kurd lại được hưởng qui chế tự trị và có lực lượng an ninh riêng. Theo qui định của pháp luật Iraq, lực lượng an ninh thuộc Bộ Nội vụ Iraq, cơ quan đã phát lệnh bắt giữ Phó Tổng thống Hasimi, không được hoạt động tại đây.
Trước đó, ngày 19/12 vừa qua, Iraq đã phát lệnh bắt giữ Phó Tổng thống Hasimi, một trong các nhà lãnh đạo khối chính trị của người Hồi giáo dòng Sunni, chỉ một ngày sau khi những binh sĩ Mỹ cuối cùng rút khỏi nước này.
Bộ Nội vụ Iraq cho biết các nghi can, được xác nhận là vệ sĩ của ông Hasimi, đã khai nhận ông này có liên quan tới các vụ giết hại và tấn công một số quan chức an ninh và chính phủ Iraq. Tuy nhiên, ông Hasimi đã bác bỏ các cáo buộc trên và chạy tới ẩn náu tại khu vực tự trị của người Kurd./.
