Nghi phạm bắn ông Abe từng làm việc trong Lực lượng phòng vệ biển

VOV.VN - Theo thông tin từ cảnh sát, nghi phạm bắn cựu Thủ tướng Abe Shinzo có tên là Yamagumi Tetsuya, 41 tuổi, nguyên là bộ đội phòng vệ trên biển của Nhật Bản.

Tư liệu về nghi phạm này có trong tài liệu của Lực lượng phòng vệ trên biển cho biết 20 năm trước, từ năm 2002 đến 2005, nghi phạm đã làm việc tại lực lượng này.

Trong buổi họp báo vừa diễn ra chiều 8/7, Thủ tướng Kishida Fumio cho biết thêm rằng hình ảnh của nghi phạm cũng như các tình tiết khác đang được điều tra và chưa có thông tin đầy đủ. Cảnh sát sẽ phải tiến hành điều tra một cách tích cực về sự việc.

Trước đó vào khoảng 11h30 tại khu vực vận động bầu cử tại cố đô Nara, Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã ngã quỵ vì bị bắn. Nghi phạm là người đàn ông khoảng 40 tuổi đã bị bắt ngay sau đó. Có nhân chứng tại hiện trường cho biết, sau khi bắn cựu thủ tướng Abe, nghi phạm rất điềm tĩnh. Ngay sau khi bị bắn, cựu thủ tướng đã được máy bay trực thăng đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch khi có dấu hiệu bị mất ý thức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Thủ tướng Abe bị bắn, Nhật Bản yêu cầu ngừng vận động bầu cử
Cựu Thủ tướng Abe bị bắn, Nhật Bản yêu cầu ngừng vận động bầu cử

VOV.VN - Liên quan đến việc cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị bắn vào trưa 8/7 (giờ địa phương), Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Matsuno cho biết, tình hình sức khỏe của cựu Thủ tướng Abe vẫn chưa xác định rõ và ông đang được các bác sĩ cứu chữa trong tình trạng nguy kịch.

Cựu Thủ tướng Abe bị bắn, Nhật Bản yêu cầu ngừng vận động bầu cử

Cựu Thủ tướng Abe bị bắn, Nhật Bản yêu cầu ngừng vận động bầu cử

VOV.VN - Liên quan đến việc cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị bắn vào trưa 8/7 (giờ địa phương), Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Matsuno cho biết, tình hình sức khỏe của cựu Thủ tướng Abe vẫn chưa xác định rõ và ông đang được các bác sĩ cứu chữa trong tình trạng nguy kịch.

Khoảnh khắc cựu Thủ tướng Abe Shinzo gục xuống khi đang phát biểu ở Nara
Khoảnh khắc cựu Thủ tướng Abe Shinzo gục xuống khi đang phát biểu ở Nara

VOV.VN - Trong một đoạn video do NHK đăng tải được cho là do một người ở gần đó quay lại cho thấy, cựu Thủ tướng Abe Shinzo dường như bị bắn vào ngực và đã gục xuống khi đang phát biểu ở Nara ngày 8/7.

Khoảnh khắc cựu Thủ tướng Abe Shinzo gục xuống khi đang phát biểu ở Nara

Khoảnh khắc cựu Thủ tướng Abe Shinzo gục xuống khi đang phát biểu ở Nara

VOV.VN - Trong một đoạn video do NHK đăng tải được cho là do một người ở gần đó quay lại cho thấy, cựu Thủ tướng Abe Shinzo dường như bị bắn vào ngực và đã gục xuống khi đang phát biểu ở Nara ngày 8/7.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo phải nhập viện nghi do bị bắn
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo phải nhập viện nghi do bị bắn

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng đang chảy máu sau khi đổ gục xuống trong khi đang phát biểu ở thành phố Nara ở phía Tây Nhật Bản, NHK đưa tin ngày 8/7.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo phải nhập viện nghi do bị bắn

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo phải nhập viện nghi do bị bắn

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng đang chảy máu sau khi đổ gục xuống trong khi đang phát biểu ở thành phố Nara ở phía Tây Nhật Bản, NHK đưa tin ngày 8/7.

Ông Abe Shinzo bị bắn: Sức khỏe hiện rất xấu
Ông Abe Shinzo bị bắn: Sức khỏe hiện rất xấu

VOV.VN - Theo đài NHK, có thông tin cho rằng ông Abe Shinzo đã bị bắn bằng súng và có vẻ như sức khỏe của ông đang rất xấu với tình trạng ngừng tim phổi.

Ông Abe Shinzo bị bắn: Sức khỏe hiện rất xấu

Ông Abe Shinzo bị bắn: Sức khỏe hiện rất xấu

VOV.VN - Theo đài NHK, có thông tin cho rằng ông Abe Shinzo đã bị bắn bằng súng và có vẻ như sức khỏe của ông đang rất xấu với tình trạng ngừng tim phổi.