Nghị sỹ Bolivia ẩu đả ngay giữa cuộc họp Quốc hội

VOV.VN - Các nghị sỹ Bolivia đã lao vào ẩu đả ngay tại cuộc họp của Quốc hội vì bất đồng quan điểm liên quan đến vụ bắt giữ cựu Tổng thống Jeanine Áñez.

Các đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội về vụ việc này cho thấy, nghị sỹ cánh tả Antonio Colque của đảng MAS cầm quyền dường như đã tấn công trước, khi nghị sỹ đảng Creemos cực hữu Henry Montero giơ nắm đấm trước mặt một nghị sỹ khác. Ông Colque đã đấm vào lưng ông Montero, sau đó ông Montero tấn công đáp trả.

Khi các nghị sỹ cố gắng can ngăn hai người thì một cuộc ẩu đả khác xảy ra giữa 2 nữ nghị sỹ Tatiana Áñez của đảng Creemos và María Alanoca của đảng MAS.

 

Vụ việc xảy ra khi các thượng nghị sỹ Bolivia họp hôm 8/6 để thảo luận về bối cảnh dẫn tới việc bắt giữ cựu Tổng thống Jeanine Áñez hồi tháng 3 vừa qua với các cáo buộc âm mưu, khủng bố và kích động nổi loạn.

Trước khi bị lật đổ trong cuộc bầu cử tháng 10/2020, bà Áñez nắm quyền tại Bolivia trong 11 tháng, lấp khoảng trống quyền lực sau khi ông Morales bất ngờ rời khỏi đất nước giữa những lời đe dọa nhằm vào ông.

Bà Áñez trở thành quan chức cấp cao nhất trong cơ quan lập pháp và tự tuyên bố mình là nhà lãnh đạo lâm thời của Boliva.

Ông Morales và đảng MAS từ lâu đã tuyên bố đó là một cuộc đảo chính. Tuy nhiên, các đảng đối lập cho rằng ông Morales đã gian lận trong cuộc bầu cử tháng 10/2019 để tiếp tục nắm quyền.

Khi ứng cử viên Luis Arce của đảng MAS giành chiến thắng một cách dễ dàng trong cuộc bầu cử cuối năm 2020, hầu hết các thành viên trong chính quyền của bà Áñez đã bị bắt giữ và bị buộc tội vì vai trò của họ trong cuộc đảo chính. Nhiều chuyên gia quốc tế sau đó cũng thừa nhận họ đã sai khi cho rằng cuộc kiểm phiếu vào tháng 10/2019 là gian lận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Bolivia:  Ứng viên đảng MAS giành chiến thắng
Bầu cử Bolivia: Ứng viên đảng MAS giành chiến thắng

VOV.VN - Ông Luis Arce - đại diện cho đảng Phong trào Tiến lên Chủ nghĩa Xã hội (MAS) đã giành được 55,1% số phiếu bầu hợp lệ và trở thành tân Tổng thống Bolivia.

Bầu cử Bolivia:  Ứng viên đảng MAS giành chiến thắng

Bầu cử Bolivia: Ứng viên đảng MAS giành chiến thắng

VOV.VN - Ông Luis Arce - đại diện cho đảng Phong trào Tiến lên Chủ nghĩa Xã hội (MAS) đã giành được 55,1% số phiếu bầu hợp lệ và trở thành tân Tổng thống Bolivia.

Tổng thống lâm thời Bolivia rút khỏi cuộc tranh cử tổng thống
Tổng thống lâm thời Bolivia rút khỏi cuộc tranh cử tổng thống

VOV.VN - Bà Jeanine Agnes khẳng định việc rút khỏi cuộc tranh cử tổng thống “không phải là một sự hy sinh, mà là một vinh dự lớn lao”.

Tổng thống lâm thời Bolivia rút khỏi cuộc tranh cử tổng thống

Tổng thống lâm thời Bolivia rút khỏi cuộc tranh cử tổng thống

VOV.VN - Bà Jeanine Agnes khẳng định việc rút khỏi cuộc tranh cử tổng thống “không phải là một sự hy sinh, mà là một vinh dự lớn lao”.

Tổng thống Bolivia dương tính với virus SARS CoV-2
Tổng thống Bolivia dương tính với virus SARS CoV-2

VOV.VN - Tổng thống Bolivia Jeanine Anez ngày 9/7 xác nhận dương tính với virus SARS- CoV-2.

Tổng thống Bolivia dương tính với virus SARS CoV-2

Tổng thống Bolivia dương tính với virus SARS CoV-2

VOV.VN - Tổng thống Bolivia Jeanine Anez ngày 9/7 xác nhận dương tính với virus SARS- CoV-2.