Nghị sỹ Ukraine thất bại trong việc thay đổi Hiến pháp

VOV.VN - Tuy nhiên, các Nghị sỹ nước này sẽ tiếp tục nỗ lực trên nhằm làm suy giảm quyền lực của Tổng thống Viktor Yanukovich.

Trước đó ngày 4/2 Cao uỷ Liên minh Châu Âu Catherine Ashton đã có cuộc gặp với lãnh đạo phe đối lập. Bà Ashton dự kiến sẽ gặp Tổng thống Yanukovich vào ngày hôm nay (5/2).

AFP dẫn lời một nhà lập pháp Ukraine cho biết ông Yanukovich đã tính đến việc kêu gọi một cuộc bầu cử sớm để giải quyết tình trạng bế tắc hiện nay.

Người biểu tình Ukraine vẫn không hài lòng với những biện pháp thoả hiệp của Chính phủ (Ảnh AFP)

Trong khi đó, Quốc hội Ukraine ngày hôm nay (5/2) sẽ nhóm họp trở lại bất chấp sự chia rẽ giữa Đảng Các khu vực cầm quyền của ông Yanukovich và phe đối lập trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại nước này.

Lãnh đạo người biểu tình đang yêu cầu thay đổi Hiến pháp để cắt giảm quyền lực của Tống thống cùng với việc thả tự do vô điều kiện cho những nhà hoạt động xã hội.

Tuy nhiên Đảng cầm quyền đã khẳng định rằng điều này chỉ có thể xảy ra nếu các toà nhà Chính phủ không còn bị người biểu tình chiếm đóng.

Trước đó, Tổng thống Yanukovich đã bãi bỏ luật cấm biểu tình và bãi miễn chức vụ Thủ tướng và giải tán Nội các nước này theo đúng hai điều kiện quan trọng mà phe đối lập đã đưa ra.

Trong khi đó, người biểu tình tại Quảng trường Độc lập chia sẽ nhiều quan điểm khác nhau về khả năng ông Yanukovich từ chức trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2015.

"Cho đến khi chúng tôi nhận thấy sự thay đổi hoàn toàn tại Ukraine chứ không chỉ là việc ông Yanukovich từ chức, chúng tôi sẽ vẫn biểu", Vasyl, một người biểu tình đến từ Lviv cho biết.

Bogdan, một người biểu tình tại Kiev, nói: "Đây sẽ là cách tốt nhất đối với Ukraine. Chúng tôi sẽ thay đổi lại toàn bộ bộ máy nhà nước cả Tổng thống và Quốc hội”.

Ngược lại, anh Andriy Kucher một người ủng hộ Tổng thống cho rằng việc ông Yanukovich từ chức có nghĩa là “một cuộc đảo chính quân sự đã thành công” vì theo anh “ông Yanukovich là một Tổng thống dân cử”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine: Cuộc khủng hoảng vẫn chưa chấm dứt
Ukraine: Cuộc khủng hoảng vẫn chưa chấm dứt

VOV.VN -Tổng thống Yanukovich quyết tâm giải quyết khủng hoảng, nhưng phe đối lập cố tình gây bất ổn tại đất nước này.

Ukraine: Cuộc khủng hoảng vẫn chưa chấm dứt

Ukraine: Cuộc khủng hoảng vẫn chưa chấm dứt

VOV.VN -Tổng thống Yanukovich quyết tâm giải quyết khủng hoảng, nhưng phe đối lập cố tình gây bất ổn tại đất nước này.

Khỏi ốm, Tổng thống Ukraine trở lại văn phòng
Khỏi ốm, Tổng thống Ukraine trở lại văn phòng

VOV.VN - Trong khi đó, các cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp diễn ở thủ đô Kiev.

Khỏi ốm, Tổng thống Ukraine trở lại văn phòng

Khỏi ốm, Tổng thống Ukraine trở lại văn phòng

VOV.VN - Trong khi đó, các cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp diễn ở thủ đô Kiev.

Ukraine có thể xem xét bầu cử sớm
Ukraine có thể xem xét bầu cử sớm

VOV.VN -Tổng thống Ukraine đã đề cập 2 khả năng nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài 2 tháng qua tại nước này.

Ukraine có thể xem xét bầu cử sớm

Ukraine có thể xem xét bầu cử sớm

VOV.VN -Tổng thống Ukraine đã đề cập 2 khả năng nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài 2 tháng qua tại nước này.

Mỹ kêu gọi Ukraine cần có biện pháp chấm dứt khủng hoảng
Mỹ kêu gọi Ukraine cần có biện pháp chấm dứt khủng hoảng

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ cho rằng, giải pháp hữu hiệu đối với hòa bình và ổn định tại Ukraine là đối thoại và thỏa hiệp.

Mỹ kêu gọi Ukraine cần có biện pháp chấm dứt khủng hoảng

Mỹ kêu gọi Ukraine cần có biện pháp chấm dứt khủng hoảng

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ cho rằng, giải pháp hữu hiệu đối với hòa bình và ổn định tại Ukraine là đối thoại và thỏa hiệp.

Ukraine: Chính quyền nhượng bộ, biểu tình vẫn tiếp diễn
Ukraine: Chính quyền nhượng bộ, biểu tình vẫn tiếp diễn

VOV.VN - Các nhà lập pháp Ukraine ngày 29/1 đã thông qua đạo luật ân xá cho những người bị bắt giữ trong cuộc biểu tình chống Chính phủ.

Ukraine: Chính quyền nhượng bộ, biểu tình vẫn tiếp diễn

Ukraine: Chính quyền nhượng bộ, biểu tình vẫn tiếp diễn

VOV.VN - Các nhà lập pháp Ukraine ngày 29/1 đã thông qua đạo luật ân xá cho những người bị bắt giữ trong cuộc biểu tình chống Chính phủ.

Nga-Mỹ “đối đầu” vì Ukraine
Nga-Mỹ “đối đầu” vì Ukraine

VOV.VN - Tương lai của Ukraine đang trở thành chủ đề tranh cãi giữa Mỹ, phương Tây và Nga tại Hội nghị An ninh thường niên Munich.

Nga-Mỹ “đối đầu” vì Ukraine

Nga-Mỹ “đối đầu” vì Ukraine

VOV.VN - Tương lai của Ukraine đang trở thành chủ đề tranh cãi giữa Mỹ, phương Tây và Nga tại Hội nghị An ninh thường niên Munich.

Tổng thống Ukraine cảnh báo phe đối lập
Tổng thống Ukraine cảnh báo phe đối lập

VOV.VN - Tổng thống Ukraine cáo buộc phe đối lập kích động lòng hận thù nhằm chống chính quyền.

Tổng thống Ukraine cảnh báo phe đối lập

Tổng thống Ukraine cảnh báo phe đối lập

VOV.VN - Tổng thống Ukraine cáo buộc phe đối lập kích động lòng hận thù nhằm chống chính quyền.

Ukraine điều tra việc 36 nhà hoạt động bị “mất tích”
Ukraine điều tra việc 36 nhà hoạt động bị “mất tích”

VOV.VN - Trước đó, nhóm đối lập EuroMaidan đã công bố danh sách 36 người mà họ nói là “đã biến mất” kể từ giữa tháng 1/2014.

Ukraine điều tra việc 36 nhà hoạt động bị “mất tích”

Ukraine điều tra việc 36 nhà hoạt động bị “mất tích”

VOV.VN - Trước đó, nhóm đối lập EuroMaidan đã công bố danh sách 36 người mà họ nói là “đã biến mất” kể từ giữa tháng 1/2014.

Phe đối lập Ukraine tìm cách hạn chế quyền của Tổng thống
Phe đối lập Ukraine tìm cách hạn chế quyền của Tổng thống

VOV.VN - Trong khi đó, Tổng thống Yanukovych chỉ trích các cuộc biểu tình thời gian qua ở Ukraine là "hành động cực đoan".

Phe đối lập Ukraine tìm cách hạn chế quyền của Tổng thống

Phe đối lập Ukraine tìm cách hạn chế quyền của Tổng thống

VOV.VN - Trong khi đó, Tổng thống Yanukovych chỉ trích các cuộc biểu tình thời gian qua ở Ukraine là "hành động cực đoan".

Tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng tại Ukraine
Tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng tại Ukraine

VOV.VN - Ít nhất 12 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ tai nạn này.

Tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng tại Ukraine

Tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng tại Ukraine

VOV.VN - Ít nhất 12 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ tai nạn này.