Ngoại giao Ba Lan và Israel căng thẳng sau vụ nhân viên cứu trợ thiệt mạng

VOV.VN - Một cuộc khủng hoảng ngoại giao đã nổ ra giữa Ba Lan và Israel, sau khi 1 nhân viên cứu trợ Ba Lan ở Gaza thiệt mạng hồi đầu tuần.

Tổng thống Ba Lan cũng vừa lên án bình luận “thiếu tế nhị” của Đại sứ Israel tại Ba Lan, sau khi xảy ra vụ việc và Bộ ngoại giao ở Warsaw tuyên bố triệu tập ông này đến làm việc trong ngày 5/4.

Nhân viên cứu trợ người Ba Lan - ông Damian Sobol, 35 tuổi, là 1 trong số 7 người thiệt mạng khi giao thực phẩm cho người Palestine ở Gaza cùng với tổ chức từ thiện World Central Kitchen.

Israel gọi vụ việc là một "sai sót" do nhận dạng nhầm, mặc dù các phương tiện cứu trợ đã được đánh dấu rõ ràng, và tổ chức này đã phối hợp với quân đội Israel trước khi khởi hành đến khu vực được thông báo.

Trong bối cảnh Ba Lan đang bị sốc và phẫn nộ về vụ việc, đại sứ Israel tại Ba Lan, Yacov Livne đã tuyên bố trên mạng xã hội: “Những người bài Do Thái sẽ luôn là những người bài Do Thái và Israel sẽ vẫn là một quốc gia Do Thái dân chủ, đấu tranh cho quyền tồn tại của mình, vì lợi ích của toàn bộ thế giới phương Tây”.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm thứ 5 (4/4) gọi bình luận này là “thái quá” và mô tả đại sứ là vấn đề lớn đối với mối quan hệ giữa Ba Lan và Israel. Ông cũng cho biết, các nhà chức trách ở Israel đã lên tiếng về thảm kịch “một cách rất phù hợp”, nhưng Đại sứ của Israel tại Ba Lan lại không thể duy trì sự tế nhị và nhạy cảm trong phát ngôn, điều này là không thể chấp nhận được.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng bày tỏ quan điểm tương tự và yêu cầu một lời giải thích từ Đại sứ Israel, cũng như yêu cầu ông này xin lỗi vì đã đưa ra bình luận xúc phạm tới người Ba Lan. Thủ tướng Ba Lan cũng nhấn mạnh, Israel nên bồi thường cho gia đình nạn nhân. Truyền thông địa phương đưa tin Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu tập Đại sứ Israel trong sáng ngày thứ 6 (5/4).

Quan hệ Ba Lan và Israel gần đây đã ấm dần sau nhiều năm trắc trở. Mối quan hệ đã bị tổn hại nặng nề do những tranh cãi về thời kỳ Đức Quốc xã chiếm đóng Ba Lan và thực hiện vụ thảm sát hàng loạt đối với người Do Thái. Israel đã không có đại sứ ở Ba Lan trong nhiều tháng dưới thời chính phủ trước đó, do tranh cãi về việc tuyên truyền đối với sự kiện này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan mở cuộc điều tra việc chính phủ tiền nhiệm sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus
Ba Lan mở cuộc điều tra việc chính phủ tiền nhiệm sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus

VOV.VN - Sau những cáo buộc của Thủ tướng đương nhiệm Ba Lan vào tháng 2/2024, Chính phủ Ba Lan đã chính thức mở cuộc điều tra về việc chính quyền tiền nhiệm sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus.

Ba Lan mở cuộc điều tra việc chính phủ tiền nhiệm sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus

Ba Lan mở cuộc điều tra việc chính phủ tiền nhiệm sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus

VOV.VN - Sau những cáo buộc của Thủ tướng đương nhiệm Ba Lan vào tháng 2/2024, Chính phủ Ba Lan đã chính thức mở cuộc điều tra về việc chính quyền tiền nhiệm sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus.

Ba Lan cảnh báo nguy cơ chiến tranh lớn cận kề tại châu Âu
Ba Lan cảnh báo nguy cơ chiến tranh lớn cận kề tại châu Âu

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng tại châu Âu, chiến tranh không còn là câu chuyện xa vời của quá khứ mà đang hiện hữu rất thật.

Ba Lan cảnh báo nguy cơ chiến tranh lớn cận kề tại châu Âu

Ba Lan cảnh báo nguy cơ chiến tranh lớn cận kề tại châu Âu

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng tại châu Âu, chiến tranh không còn là câu chuyện xa vời của quá khứ mà đang hiện hữu rất thật.

Ba Lan - Ukraine sắp ký hiệp ước an ninh
Ba Lan - Ukraine sắp ký hiệp ước an ninh

VOV.VN - Phát biểu trên kênh truyền hình của Ba Lan, Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal cho biết, hai nước đang có kế hoạch ký kết một thỏa thuận an ninh.

Ba Lan - Ukraine sắp ký hiệp ước an ninh

Ba Lan - Ukraine sắp ký hiệp ước an ninh

VOV.VN - Phát biểu trên kênh truyền hình của Ba Lan, Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal cho biết, hai nước đang có kế hoạch ký kết một thỏa thuận an ninh.