Ngoại trưởng Anh “gợi ý” giải quyết vấn đề Trung Đông

Theo ông William Hague, hòa giải xung đột Israel- Palestine cần dựa trên cơ sở đường biên giới năm 1967.  

Cùng với đó, ông Hague cho rằng, các bên cần thông qua các cuộc đàm phán để đưa ra tuyên bố Jerusalem là thủ đô của hai Nhà nước Israel và Palestine.

Tuyên bố này được đưa ra vài ngày trước chuyến thăm Anh của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ngoại trưởng William Hague cho rằng đây là điều kiện cần thiết để giải quyết xung đột.

Ông William Hague nói rằng sẽ gây sức ép với Israel để các bên đi tới giải pháp thoả hiệp. Tuy nhiên, ông cho rằng lo lắng của Israel về vấn đề an ninh cũng hoàn toàn hợp lý. Anh ủng hộ quan điểm mà Tổng thống Mỹ đưa ra.

Ông Hague cho rằng, hòa giải xung đột Israel- Palestine cần dựa trên cơ sở đường biên giới năm 1967

Về phần mình, Đại sứ Israel tại Mỹ nói rằng, đa số người dân Israel phản đối việc trở lại đường biên giới năm 1976, vì việc này không đảm bảo an ninh cho người dân Israel. Đại sứ Israel cho biết, hơn nửa triệu người Israel đã chuyển ra ngoài đường biên giới sinh sống hơn 33 năm.

Còn Thủ tướng Israel Netanyahu đã phủ nhận thông tin nói rằng có sự bất đồng giữa ông và Tổng thống Mỹ về tiến trình hoà bình trên cơ sở đường biên giới năm 1967.

Ông Netanyahu cho biết, Tổng thống Mỹ đã thể hiện cam kết đảm bảo an ninh cho Israel trong hành động và lời nói. Hai chính phủ đang cùng làm việc để đạt được các mục tiêu chung.

Trong một diễn biến mới nhất liên quan, phát biểu trước Uỷ ban Mỹ về vấn đề Israel đêm 22/5 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Obama nói rằng cần tiếp tục cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine, cũng như đề nghị Hamas công nhận Nhà nước Israel và thả tự do cho binh sĩ Israel Gilat Salit. Ông cũng cho rằng trì hoãn tiến trình hoà bình sẽ làm bất ổn về an ninh cho Israel./.                                            

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.