Ngoại trưởng Australia sẵn sàng gặp Ngoại trưởng Trung Quốc

VOV.VN - Quan hệ giữa Australia và Trung Quốc tiếp tục xuất hiện dấu hiệu tích cực khi hôm nay Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết bà sẵn sàng gặp mặt Ngoại trưởng Trung Quốc bên lề Hội nghị Bộ trưởng G20 diễn ra tại Indonesia vào tuần này.

Sau cuộc gặp phá băng giữa Bộ trưởng Quốc phòng Australia với người đồng cấp Trung Quốc bên lề Đối thoại Shangri-La vào tháng trước, quan hệ Australia - Trung Quốc tiếp tục xuất hiện những dấu hiệu tích cực khi hôm nay Ngoại trưởng Australia cho biết bà sẵn sàng gặp người đồng cấp Trung Quốc bên lề Hội nghị Bộ trưởng của G20 tại Indonesia vào tuần này.

Trả lời phỏng vấn báo chí khi đang ở thăm Singapore ngày hôm nay (6/7), Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết: “Các Bộ trưởng của Australia luôn sẵn sàng gắn kết bao gồm cả bên lề Hội nghị G20”. Ngoại trưởng Wong khẳng định lập trường của Australia là “cởi mở” và “sẵn sàng tham gia”. Tuy vậy đến lúc này vẫn chưa có thông tin chính thức về cuộc gặp mặt (nếu có) giữa Ngoại trưởng Australia và Ngoại trưởng Trung Quốc bên lề G20.

Cũng trong cuộc gặp mặt báo chí ngày hôm nay, Ngoại trưởng Wong cho hay, mối quan hệ giữa Australia với Trung Quốc đang đối mặt với “những thách thức” song như đã đề cập trước cuộc bầu cử vào cuối tháng 5/2022, Australia sẽ “giữ bình tĩnh, cân nhắc và kỷ luật về cách nói về mối quan hệ cũng như cam kết với Trung Quốc”. Ngoại trưởng Penny Wong cũng cho hay, “hai nước đều có lợi ích trong việc ổn định mối quan hệ” và Australia sẽ tiếp tục “duy trì những lo ngại đã được nước này đề cập công khai về các biện pháp cưỡng bức thương mại và kinh tế chống lại nước này”.

Vào tháng trước, Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell cũng đề xuất cuộc gặp mặt với người đồng cấp Trung Quốc bên lề hội nghị của Tổ chức Thương mại thế giới. Tuy nhiên khi đó cuộc gặp đã không được diễn ra. Hôm nay, Bộ trưởng Thương mại Don Farrell lại tiếp tục gửi đi thông điệp tích cực khi để ngỏ khả năng tìm kiếm giải pháp thay thế việc kiện Trung Quốc lên Tổ chức thương mại thế giới về các tranh chấp đang tồn tại giữa hai bên.

Hiện tại Trung Quốc chưa có phản ứng trước các động thái mới này từ phía Australia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Ngoại trưởng G20 có gia tăng chia rẽ về cuộc khủng hoảng ở Ukraine?
Hội nghị Ngoại trưởng G20 có gia tăng chia rẽ về cuộc khủng hoảng ở Ukraine?

VOV.VN - Mặc dù với mục đích tìm kiếm đồng thuận nhưng Hội nghị Ngoại trưởng G20 cũng có thể gia tăng các bất đồng sẵn có xung quanh cuộc xung đột Ukraine.

Hội nghị Ngoại trưởng G20 có gia tăng chia rẽ về cuộc khủng hoảng ở Ukraine?

Hội nghị Ngoại trưởng G20 có gia tăng chia rẽ về cuộc khủng hoảng ở Ukraine?

VOV.VN - Mặc dù với mục đích tìm kiếm đồng thuận nhưng Hội nghị Ngoại trưởng G20 cũng có thể gia tăng các bất đồng sẵn có xung quanh cuộc xung đột Ukraine.

Trung Quốc xác nhận Ngoại trưởng Trung-Mỹ sẽ có cuộc gặp bên lề Hội nghị G20
Trung Quốc xác nhận Ngoại trưởng Trung-Mỹ sẽ có cuộc gặp bên lề Hội nghị G20

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (5/7) xác nhận, Ngoại trưởng nước này Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ có cuộc gặp trực tiếp bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm 20 nền kinh tế và phát triển mới nổi hàng đầu (G20) tổ chức tại Indonesia.

Trung Quốc xác nhận Ngoại trưởng Trung-Mỹ sẽ có cuộc gặp bên lề Hội nghị G20

Trung Quốc xác nhận Ngoại trưởng Trung-Mỹ sẽ có cuộc gặp bên lề Hội nghị G20

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (5/7) xác nhận, Ngoại trưởng nước này Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ có cuộc gặp trực tiếp bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm 20 nền kinh tế và phát triển mới nổi hàng đầu (G20) tổ chức tại Indonesia.

Ngoại trưởng Mỹ và Nga sẽ không gặp mặt bên lề Hội nghị G20
Ngoại trưởng Mỹ và Nga sẽ không gặp mặt bên lề Hội nghị G20

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết sẽ không có cuộc đàm phán nào giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 ở Bali, Indonesia.

Ngoại trưởng Mỹ và Nga sẽ không gặp mặt bên lề Hội nghị G20

Ngoại trưởng Mỹ và Nga sẽ không gặp mặt bên lề Hội nghị G20

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết sẽ không có cuộc đàm phán nào giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 ở Bali, Indonesia.

Ngoại trưởng Nga sẽ tham dự G20 tại Indonesia
Ngoại trưởng Nga sẽ tham dự G20 tại Indonesia

VOV.VN - Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi thông báo tất cả các nước thành viên G20, trong đó có Nga, xác nhận tham dự Hội nghị Ngoại trưởng vào ngày 7-8/7 tại Bali. Với tư cách chủ tịch G20, Indonesia cũng mời Ukraine – quốc gia không phải thành viên G20 tham dự Hội nghị.

Ngoại trưởng Nga sẽ tham dự G20 tại Indonesia

Ngoại trưởng Nga sẽ tham dự G20 tại Indonesia

VOV.VN - Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi thông báo tất cả các nước thành viên G20, trong đó có Nga, xác nhận tham dự Hội nghị Ngoại trưởng vào ngày 7-8/7 tại Bali. Với tư cách chủ tịch G20, Indonesia cũng mời Ukraine – quốc gia không phải thành viên G20 tham dự Hội nghị.