Ngoại trưởng Hàn Quốc: Chính quyền Biden sẽ không kiên nhẫn với Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn Quốc đang ở thăm Mỹ nhận định rằng chính quyền ông Joe Biden sẽ không quay lại chính sách "kiên nhẫn chiến lược" với Triều Tiên như thời Tổng thống Obama.

Phát biểu trên được bà Kang Kyung-hwa đưa ra với báo giới sau khi tới viếng và dâng hoa tại Công viên tưởng niệm cựu chiến binh từng tham gia Chiến tranh Triều Tiên tại thủ đô Washington.

Bà Kang Kyung-hwa cho biết đã có tiếp xúc với các nhân sự phía ông Joe Biden trong chuyến thăm Mỹ lần này, nhưng không trả lời cụ thể sẽ gặp ai và thảo luận về vấn đề gì. Điều này cho thấy chính phủ Hàn Quốc nhận định thời điểm hiện tại hết sức nhạy cảm, Seoul vẫn còn phải thảo luận về các vấn đề song phương với nhân sự của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh Mỹ đang chuẩn bị chuyển giao chính quyền.

Bà Kang Kyung-hwa tỏ lập trường thận trọng khi phóng viên đặt câu hỏi về việc liệu chính phủ Mỹ có duy trì đường lối ngoại giao với Triều Tiên như thời ông Trump hay không, như tuyên bố chấm dứt chiến tranh, ngoại giao từ cấp Thượng đỉnh tới cấp chuyên viên. Ngoại trưởng Hàn Quốc khẳng định Seoul sẽ tiếp tục đóng vai trò trong đàm phán phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Chuyến thăm Mỹ lần này của Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa diễn ra theo lời mời của người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo. Ông Pompeo lẽ ra đến thăm Hàn Quốc vào tháng trước, nhưng chuyến thăm bị hủy sau khi Tổng thống Trump mắc Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố đảm bảo sự liền mạch trong quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn
Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố đảm bảo sự liền mạch trong quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 9/11 tuyên bố sẽ đảm bảo không có khoảng cách trong mối quan hệ đồng minh với Mỹ cũng như tiến trình xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố đảm bảo sự liền mạch trong quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn

Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố đảm bảo sự liền mạch trong quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 9/11 tuyên bố sẽ đảm bảo không có khoảng cách trong mối quan hệ đồng minh với Mỹ cũng như tiến trình xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc thăm Nhật Bản
Giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc thăm Nhật Bản

VOV.VN - Theo nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc ngày 9/11, Giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc (NIS) Park Jie-won đã tới Nhật Bản, bắt đầu chuyến thăm nước này nhằm thảo luận các vấn đề tồn đọng giữa 2nước bao gồm bồi thường thiệt hại cho nạn nhân lao động cưỡng bức thời chiến.

Giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc thăm Nhật Bản

Giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc thăm Nhật Bản

VOV.VN - Theo nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc ngày 9/11, Giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc (NIS) Park Jie-won đã tới Nhật Bản, bắt đầu chuyến thăm nước này nhằm thảo luận các vấn đề tồn đọng giữa 2nước bao gồm bồi thường thiệt hại cho nạn nhân lao động cưỡng bức thời chiến.

Bầu cử tổng thống Mỹ vừa kết thúc, Ngoại trưởng Hàn Quốc liền thăm Mỹ
Bầu cử tổng thống Mỹ vừa kết thúc, Ngoại trưởng Hàn Quốc liền thăm Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-hwa hôm nay (8/11) đã lên đường thăm Mỹ theo lời mời của người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo.

Bầu cử tổng thống Mỹ vừa kết thúc, Ngoại trưởng Hàn Quốc liền thăm Mỹ

Bầu cử tổng thống Mỹ vừa kết thúc, Ngoại trưởng Hàn Quốc liền thăm Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-hwa hôm nay (8/11) đã lên đường thăm Mỹ theo lời mời của người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo.