Ngoại trưởng Hungary khẳng định không chuyển giao vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Hungary cho rằng các biện pháp trừng phạt của EU không thể giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Trả lời phỏng vấn trên kinh truyền hình SVT, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng các giải pháp mà châu Âu đang cố gắng tìm kiếm để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine đều không hiệu quả, và xung đột chỉ có thể chấm dứt thông qua một lệnh ngừng bắn.

“Mục tiêu đầu tiên là ngừng để xảy ra thương vong, nghĩa là phải có một thỏa thuận ngừng bắn, ngoài ra không cần gì hơn”, ông Szijjarto nói.

Theo ông Szijjarto, các biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào Nga không thể ngăn chặn cuộc xung đột.

“Chúng ta đã đưa ra 10 gói trừng phạt. Điều này có đưa chúng ta đến gần hơn với một giải phải nào cho cuộc xung đột không? Hoàn toàn không. Nó có khiến Nga từ bỏ chiến dịch quân sự không? Cũng là không. Nhưng các lệnh trừng phạt có làm tổn thương chúng ta không? Tôi nghĩ là có”, Ngoại trưởng Hungary cho hay.

“Tôi cho rằng các giải pháp châu Âu đang tìm kiếm để giải quyết xung đột ở Ukraine là không hiệu quả bởi vì chúng ta đã bị cuốn theo tâm lý của cuộc xung đột”, ông Szijjarto lưu ý.

Khi được hỏi tại sao Hungary không chuyển giao vũ khí cho Ukraine, ông Szijjarto cho biết: “Chúng tôi là quốc gia láng giềng với Ukraine, chúng tôi không muốn có thêm thương vong. Đây là lý do tại sao chúng tôi đang nỗ lực ngăn chặn điều đó. Chúng tôi không gửi vũ khí cho Ukraine, chúng tôi tiếp tục ủng hộ hòa bình”.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Hungary Laszlo Kover nói rằng các quốc gia thành viên của NATO và EU đã hỗ trợ cho một trong những bên trong xung đột là Ukraine các vũ khí, khí tài trị giá gần 60 tỷ USD.

Theo ông, điều đó có nghĩa là “những quốc gia thành viên hai khối này trên thực tế đều đã trở thành các bên tham gia xung đột”.

Cuộc xung đột Nga và Ukraine đã kéo dài hơn 1 năm và chưa có dấu hiệu sớm kết thúc. Cả Moscow và Kiev đều đưa ra những điều kiện để chấm dứt xung đột nhưng bên còn lại không chấp nhận. Bakhmut, thành phố ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine hiện là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất giữa Nga và Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghị sĩ Hungary: Các nước NATO và EU đã là một bên trong xung đột Ukraine
Nghị sĩ Hungary: Các nước NATO và EU đã là một bên trong xung đột Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Hungary Laszlo Kover tuyên bố, viện trợ quân sự của các nước NATO và EU đã khiến họ trở thành những nước tham gia vào xung đột vũ trang giữa Ukraine và Nga.

Nghị sĩ Hungary: Các nước NATO và EU đã là một bên trong xung đột Ukraine

Nghị sĩ Hungary: Các nước NATO và EU đã là một bên trong xung đột Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Hungary Laszlo Kover tuyên bố, viện trợ quân sự của các nước NATO và EU đã khiến họ trở thành những nước tham gia vào xung đột vũ trang giữa Ukraine và Nga.

Thủ tướng Đức nêu điều kiện bảo đảm an ninh cho Ukraine sau xung đột
Thủ tướng Đức nêu điều kiện bảo đảm an ninh cho Ukraine sau xung đột

VOV.VN - Thủ tướng Đức Scholz hôm 5/3 nói rằng các nước phương Tây sẵn sàng bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi xung đột vũ trang tại đây kết thúc.

Thủ tướng Đức nêu điều kiện bảo đảm an ninh cho Ukraine sau xung đột

Thủ tướng Đức nêu điều kiện bảo đảm an ninh cho Ukraine sau xung đột

VOV.VN - Thủ tướng Đức Scholz hôm 5/3 nói rằng các nước phương Tây sẵn sàng bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi xung đột vũ trang tại đây kết thúc.

Bakhmut bị nhấn chìm trong hỏa lực pháo binh, Nga và Ukraine quyết giành lợi thế
Bakhmut bị nhấn chìm trong hỏa lực pháo binh, Nga và Ukraine quyết giành lợi thế

VOV.VN - Các cuộc giao tranh dữ dội giữa nga và Ukraine đã biến Bakhmut thành một thành phố hoang tàn, đổ nát, hằn in dấu vết của xung đột.

Bakhmut bị nhấn chìm trong hỏa lực pháo binh, Nga và Ukraine quyết giành lợi thế

Bakhmut bị nhấn chìm trong hỏa lực pháo binh, Nga và Ukraine quyết giành lợi thế

VOV.VN - Các cuộc giao tranh dữ dội giữa nga và Ukraine đã biến Bakhmut thành một thành phố hoang tàn, đổ nát, hằn in dấu vết của xung đột.