Ngoại trưởng Indonesia gặp Cố vấn An ninh Mỹ bàn về quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Ngày hôm qua (2/8), trong khuôn khổ chuyến thăm tới Mỹ, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã có cuộc gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sulivan để thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện chiến lược giữa hai quốc gia.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Indonesia, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, nữ Ngoại trưởng Retno Marsudi đánh giá cao sự hỗ trợ của Mỹ đối với Indonesia trong đại dịch. Mỹ cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Indonesia 30 triệu USD dưới hình thức cung cấp hỗ trợ thiết bị oxy, thiết bị y tế và thuốc men. Với hỗ trợ bổ sung này, tổng cộng Mỹ đã hỗ trợ cho Indonesia 65 triệu USD kể từ đầu đại dịch.

Ngoài ra, Mỹ đã chia sẻ hơn 11 triệu liều vaccine Moderna cho Indonesia thông qua cơ sở COVAX và song phương. Tại cuộc gặp, Indonesia cũng bày tỏ hy vọng Mỹ hỗ trợ nâng cao năng lực Indonesia trong việc sản xuất vaccine công nghệ mới nhất và thuốc điều trị các bệnh truyền nhiễm.

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cũng đã thảo luận về nhiều vấn đề khu vực và toàn cầu mà hai nước cùng quan tâm, như tình hình ở Myanmar, hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tiến trình hòa bình ở Afghanistan và môi trường.

Mỹ bày tỏ sự ủng hộ vai trò của ASEAN trong việc hỗ trợ khôi phục nền dân chủ và hỗ trợ nhân đạo cho người dân Myanmar trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia cho biết, ASEAN sẵn sàng hợp tác cụ thể để thực hiện Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tập trung vào 4 ưu tiên, trong đó có hợp tác lĩnh vực hàng hải, kết nối, các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và thương mại đầu tư.

Về vấn đề Afghanistan, hai cam kết tiếp tục thúc đẩy tiến trình hòa được các bên chấp nhận và theo nguyện vọng của người dân Afghanistan. Ngoại trưởng Retno Marsudi cho biết, Indonesia sẽ tiếp tục hợp tác với Afghanistan, đặc biệt là trong lĩnh vực trao quyền cho phụ nữ.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Indonesia cũng có cuộc gặp với Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth, đến từ bang Illinois. Thượng nghị sĩ Tammy, người đã sống ở Indonesia hơn 7 năm, chuyển tải cam kết tiếp tục khuyến khích tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Indonesia và Mỹ. Trong chuỗi cuộc họp ngày 2/8, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia cũng đã gặp gỡ một số ngành công nghiệp dược phẩm và y tế của Mỹ để hợp tác phát triển vaccine dựa trên công nghệ mRNA ở và hợp tác vấn đề ngoài dịch Covid-19.

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi sẽ đối thoại song phương với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Đây là cuộc đối thoại chiến lược đầu tiên giữa Mỹ và Indonesia kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không quân Mỹ và Indonesia tập trận chung trong bối cảnh đại dịch Covid-19
Không quân Mỹ và Indonesia tập trận chung trong bối cảnh đại dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 14/6, lực lượng không quân Mỹ và Indonesia khởi động cuộc tập trận chung mang tên Cope West 2021 tại một căn cứ không quân ở thành phố Roesmin Nurjadin, tỉnh Riau, Indonesia.

Không quân Mỹ và Indonesia tập trận chung trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Không quân Mỹ và Indonesia tập trận chung trong bối cảnh đại dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 14/6, lực lượng không quân Mỹ và Indonesia khởi động cuộc tập trận chung mang tên Cope West 2021 tại một căn cứ không quân ở thành phố Roesmin Nurjadin, tỉnh Riau, Indonesia.

Mỹ và Indonesia tăng cường quan hệ đối tác chiến lược
Mỹ và Indonesia tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Trong chặng dừng chân đầu tiên của chuyến công du ba quốc gia Đông Nam Á , Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, Wenddy R Sherman đã có cuộc thảo luận với người đồng cấp Indonesia Mahendra Siregar về việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên.

Mỹ và Indonesia tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Mỹ và Indonesia tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Trong chặng dừng chân đầu tiên của chuyến công du ba quốc gia Đông Nam Á , Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, Wenddy R Sherman đã có cuộc thảo luận với người đồng cấp Indonesia Mahendra Siregar về việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên.

Mỹ triển khai lực lượng hàng không hỗ trợ tìm kiếm tàu ngầm Indonesia
Mỹ triển khai lực lượng hàng không hỗ trợ tìm kiếm tàu ngầm Indonesia

VOV.VN - Bộ quốc phòng Mỹ ngày 22/4 thông báo đang triển khai lực lượng đổ bộ hàng không đến hỗ trợ Indonesia tìm kiếm tàu ngầm mất tích cùng 53 thủy thủ trên tàu.

Mỹ triển khai lực lượng hàng không hỗ trợ tìm kiếm tàu ngầm Indonesia

Mỹ triển khai lực lượng hàng không hỗ trợ tìm kiếm tàu ngầm Indonesia

VOV.VN - Bộ quốc phòng Mỹ ngày 22/4 thông báo đang triển khai lực lượng đổ bộ hàng không đến hỗ trợ Indonesia tìm kiếm tàu ngầm mất tích cùng 53 thủy thủ trên tàu.