Ngoại trưởng Iran tỏ ý chấp nhận đưa uranium sang Nga để làm giàu
Quan điểm này của Ngoại trưởng Mottaki được coi là tích cực nhất của một quan chức cấp cao Iran.
Ngày 26/10, Ngoại trưởng Iran Mottaki tỏ ý chấp nhận một thoả thuận của LHQ, theo đó Iran sẽ đưa uranium độ giàu thấp ra nước ngoài để tinh chế. Quan điểm này của Ngoại trưởng Mottaki được coi là tích cực nhất của một quan chức cấp cao Iran. Ông Mottaki nói, Iran hoặc là chuyển một phần kho uranium độ giàu thấp ra nước ngoài để tinh chế thành nhiên liệu cho lò phản ứng nghiên cứu sản xuất chất đồng vị điều trị ung thư, hoặc là Iran mua nguyên liệu từ các nhà cung cấp nước ngoài. Ông tuyên bố, Iran sẽ công bố quyết định “trong vài ngày tới”.
Trong khi Iran chưa có câu trả lời chính thức, Nga hối thúc Iran chấp nhận kế hoạch này. Vai trò của Nga là rất quan trọng vì Nga là đối tác thương mại lớn của Iran và chuẩn bị hoàn thành công việc tại Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran tại Bushehr ở miền nam Iran. Theo thoả thuận giữa 2 nước, Nga sẽ cung cấp nhiên liệu cho lò phản ứng ở Bushehr.
Các quan chức Iran cũng cho biết, các thanh sát viên Liên Hợp Quốc đã được tiếp cận nhà máy làm giàu uranium nằm trong núi, gần thành phố Côm. 4 chuyên gia cấp cao của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế muốn kiểm chứng xem nhà máy này có đúng là được thiết kế để sản xuất nhiên liệu cấp độ thấp phục vụ sản xuất điện hay không./.