Ngoại trưởng Mỹ Blinken chỉ trích Trung Quốc ngày càng hung hăng ở nước ngoài

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Trung Quốc gần đây hành xử “ngày càng hung hăng hơn ở nước ngoài” và gia tăng đối đầu.

“Những gì chúng ta đã chứng kiến trong vài năm qua là Trung Quốc đang hành xử ngày càng quyết liệt hơn ở trong nước và ngày càng hung hăng hơn ở nước ngoài. Đó là một thực tế”, Ngoại trưởng Blinken trả lời phỏng vấn trong  chương trình “60 phút” của CBS News.

Khi được về khả năng đối đầu quân sự với Bắc Kinh, Ngoại trưởng Blinken nói rằng “Điều đó sẽ đi ngược lại với lợi ích của cả Trung quốc và Mỹ”.

Liên quan tới việc hàng trăm tỷ USD bí mật thương mại và tài sản trí tuệ của Mỹ bị Trung Quốc đánh cắp, ông Blinken cho rằng, chính quyền Biden có những “mối quan ngại thực sự” về vấn đề này.

Theo Ngoại trưởng Blinken, điều đó giống như các hành động “của ai đó đang tìm cách cạnh tranh không công bằng và theo cách ngày càng đối đầu. Nhưng chúng tôi cũng ngày càng mạnh hơn và hiệu quả hơn khi tập hợp các nước có chung quan điểm và chung mối lo ngại để gửi thông điệp tới Trung Quốc rằng điều này là không thể chấp nhận được”.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa phản hồi đề nghị bình luận về phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ Blinken.

Hôm 30/4, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Trung Quốc vẫn chưa thực hiện cam kết bảo vệ tài sản trí tuệ Mỹ theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà 2 nước đã ký năm 2020. Những cam kết này là một phần trong thỏa thuận giữa chính quyền Donald Trump với Trung Quốc, trong đó bao gồm cả những thay đổi quy định về công nghệ sinh học nông nghiệp và cam kết thu mua 200 tỷ USD hàng hóa Mỹ trong vòng 2 năm.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Blinken cũng nhấn mạnh rằng, Mỹ không nhằm “kiềm chế Trung Quốc” mà muốn “duy trì trật tự dựa trên luật lệ mà Trung Quốc đang thách thức”. Bất cứ ai thách thức luật lệ đó, Mỹ sẽ chống lại để bảo vệ nó”.

Chính quyền Biden cũng xác định cạnh tranh với Trung Quốc là thách thức đối ngoại hàng đầu. Trong bài phát biểu trước Quốc hội ngày 28/4, ông Biden cam kết duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cải tổ lực lượng đặc nhiệm để đối phó với mối đe dọa từ Nga, Trung Quốc
Mỹ cải tổ lực lượng đặc nhiệm để đối phó với mối đe dọa từ Nga, Trung Quốc

VOV.VN - Quyết định cải tổ đã phản ánh chiến lược rộng lớn hơn của Lầu Năm Góc nhằm ưu tiến đối phó với Nga và Trung Quốc – hai quốc gia đang nhanh chóng phát triển các lực lượng quân đội và nỗ lực mở rộng ảnh hưởng trên toàn cầu.

Mỹ cải tổ lực lượng đặc nhiệm để đối phó với mối đe dọa từ Nga, Trung Quốc

Mỹ cải tổ lực lượng đặc nhiệm để đối phó với mối đe dọa từ Nga, Trung Quốc

VOV.VN - Quyết định cải tổ đã phản ánh chiến lược rộng lớn hơn của Lầu Năm Góc nhằm ưu tiến đối phó với Nga và Trung Quốc – hai quốc gia đang nhanh chóng phát triển các lực lượng quân đội và nỗ lực mở rộng ảnh hưởng trên toàn cầu.

Biden biến Trung Quốc thành quân cờ để hàn gắn nước Mỹ và đoàn kết đồng minh
Biden biến Trung Quốc thành quân cờ để hàn gắn nước Mỹ và đoàn kết đồng minh

VOV.VN - Với một nước Mỹ chia rẽ và liên minh bị xé lẻ dưới thời ông Trump, Tổng thống Biden đã chọn tập trung vào việc đối phó với Trung Quốc để đoàn kết nước Mỹ và đồng minh trong một mục tiêu chung.

Biden biến Trung Quốc thành quân cờ để hàn gắn nước Mỹ và đoàn kết đồng minh

Biden biến Trung Quốc thành quân cờ để hàn gắn nước Mỹ và đoàn kết đồng minh

VOV.VN - Với một nước Mỹ chia rẽ và liên minh bị xé lẻ dưới thời ông Trump, Tổng thống Biden đã chọn tập trung vào việc đối phó với Trung Quốc để đoàn kết nước Mỹ và đồng minh trong một mục tiêu chung.

Ngoại trưởng Vương Nghị: Mỹ chưa tìm được con đường đúng đắn kết giao với Trung Quốc
Ngoại trưởng Vương Nghị: Mỹ chưa tìm được con đường đúng đắn kết giao với Trung Quốc

VOV.VN - Ông Vương Nghị đưa ra 5 điểm về cách nhìn nhận quan hệ Trung-Mỹ dưới góc độ chiến lược, mong muốn Mỹ nhận thức khách quan và ứng xử lý tính trước sự phát triển của Trung Quốc.

Ngoại trưởng Vương Nghị: Mỹ chưa tìm được con đường đúng đắn kết giao với Trung Quốc

Ngoại trưởng Vương Nghị: Mỹ chưa tìm được con đường đúng đắn kết giao với Trung Quốc

VOV.VN - Ông Vương Nghị đưa ra 5 điểm về cách nhìn nhận quan hệ Trung-Mỹ dưới góc độ chiến lược, mong muốn Mỹ nhận thức khách quan và ứng xử lý tính trước sự phát triển của Trung Quốc.