Ngoại trưởng Mỹ công du châu Âu
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tối 9/10 rời Mỹ bắt đầu thực hiện chuyến công du 5 ngày tới châu Âu, trong đó các vấn đề Iran, Afganistan và kiểm soát vũ khí sẽ là những chủ đề chính được thảo luận.
Trong chuyến công du châu Âu lần này, Ngoại trưởng Clinton sẽ có các chặng dừng chân tại Thụy Sĩ, Anh, Ireland và Nga. Tại Nga, bà Clinton dự kiến sẽ yêu cầu Nga cam kết mạnh mẽ với việc ủng hộ các lệnh trừng phạt cứng rắn mới đối với Iran. Các quan chức Mỹ cho biết, Iran sẽ là vấn đề ưu tiên hàng đầu trong chương trình làm việc của Ngoại trưởng Clinton khi bà có cuộc gặp với Tổng thống Nga Medvedev và Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov vào thứ Ba tới đây.
Nga và Trung Quốc trong một thời gian dài đã ngăn cản việc áp đặt các lệnh trừng phạt mới chống Iran nhưng Tổng thống Nga Medvedev đã từng nói bóng gió cho biết quan điểm của Nga có thể thay đổi sau khi Iran hé lộ cơ sở làm giàu uranium bí mật trước đây tại một địa điểm nằm gần thánh địa Cum.
Tuy nhiên, các quan chức Mỹ tin rằng vẫn khó thuyết phục Nga ủng hộ áp đặt các lệnh trừng phạt mạnh mẽ với Iran vì nước này đã đồng ý cho các thanh sát viên Liên Hợp Quốc tiếp cận cơ sở làm giàu hạt nhân thứ hai và đồng ý trên nguyên tắc chuyển phần lớn uranium đã làm giàu ở mức độ thấp của họ tới Nga để tái chế.
Chính quyền Mỹ lo ngại sẽ không thông qua được các lệnh trừng phạt mới chống Iran vì vậy chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ Clintơn là nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Nga nếu Iran vẫn tiếp tục từ chối hợp tác trong vấn đề hạt nhân vào cuối năm nay./.