Ngoại trưởng Mỹ: Không có dấu hiện Iran sẽ thay đổi định hướng

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 20/7 cho biết Iran phải quyết định liệu nước này có muốn cư xử giống một quốc gia bình thường hay không.

Tuy nhiên, theo ông Pompeo, hiện chưa có dấu hiệu Iran sẽ thay đổi định hướng của mình trong bối cảnh căng thẳng gia tăng. Phát biểu tại cuộc họp báo với Tổng thống Ecuador ngày 20/7, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cho rằng nếu Iran cư xử như một quốc gia bình thường, Mỹ sẽ sẵn sàng đám phán với nước này về một loạt các vấn đề mà không cần điều kiện tiên quyết.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo. Ảnh: BBC.

Tuy nhiên, ông Pompeo cho biết hiện không có dấu hiệu Iran sẵn sàng thay đổi định hướng của nước này. Ông Pompeo nhấn mạnh rằng các hành động gần đây của Iran không cho thấy chuyển biến trong chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này cũng như cách hành xử của Iran trên khắp thế giới.

Tuyên bố của ông Pompeo được đưa ra sau khi Iran ngày 19/7 bắt giữ một tầu chở dầu của Anh. Iran mới đây tuyên bố đã vượt quá mức dự trữ urani và mức độ làm giàu urani theo quy định của thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015. Quan hệ giữa Iran và Mỹ đã bế tắc sau khi Tổng thống Trump rút khỏi thỏa thuận này năm 2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ dọa cô lập và tăng trừng phạt Iran
Ngoại trưởng Mỹ dọa cô lập và tăng trừng phạt Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Pompeo cảnh báo Iran sẽ “bị cô lập và trừng phạt thêm” sau khi Tehran tuyên bố sẽ làm giàu uranium vượt mức cho phép trong JCPOA.

Ngoại trưởng Mỹ dọa cô lập và tăng trừng phạt Iran

Ngoại trưởng Mỹ dọa cô lập và tăng trừng phạt Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Pompeo cảnh báo Iran sẽ “bị cô lập và trừng phạt thêm” sau khi Tehran tuyên bố sẽ làm giàu uranium vượt mức cho phép trong JCPOA.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ công du châu Á thúc đẩy quan hệ đồng minh
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ công du châu Á thúc đẩy quan hệ đồng minh

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương David Stilwell chuẩn bị có chuyến công du tới 4 nước châu Á.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ công du châu Á thúc đẩy quan hệ đồng minh

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ công du châu Á thúc đẩy quan hệ đồng minh

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương David Stilwell chuẩn bị có chuyến công du tới 4 nước châu Á.

Ngoại trưởng Mỹ tới vùng Vịnh: Ngoại giao bên “thùng thuốc súng”
Ngoại trưởng Mỹ tới vùng Vịnh: Ngoại giao bên “thùng thuốc súng”

VOV.VN - Chặng dừng chân đầu tiên của Ngoại trưởng Pompeo là Saudi Arabia – đồng minh lớn của Mỹ và là đối thủ chính của Iran tại khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ tới vùng Vịnh: Ngoại giao bên “thùng thuốc súng”

Ngoại trưởng Mỹ tới vùng Vịnh: Ngoại giao bên “thùng thuốc súng”

VOV.VN - Chặng dừng chân đầu tiên của Ngoại trưởng Pompeo là Saudi Arabia – đồng minh lớn của Mỹ và là đối thủ chính của Iran tại khu vực.