Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng về cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump muốn tổ chức cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin càng sớm càng tốt.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News, Ngoại trưởng Mỹ nói Washington và Moscow phải xác định thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp cũng như chủ đề chính.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh: "Tổng thống Donald Trump đã công khai lời đề nghị. Cơ chế thiết lập cuộc họp như vậy sẽ cần một chút nỗ lực. Vì vậy, tôi không thể nói điều đó đang được lên kế hoạch khi chúng ta đang nói chuyện về việc chọn địa điểm và ngày, nhưng Tổng thống muốn thực hiện.

Ông ấy muốn thực hiện càng sớm càng tốt. Tôi nghĩ Nga cũng bày tỏ mong muốn thực hiện cuộc họp này. Vấn đề bây giờ là tập hợp mọi người lại với nhau và tìm ra địa điểm, thời điểm diễn ra cuộc họp cũng như nội dung chính".

Ông Rubio cũng nhấn mạnh thêm: "Cuối cùng, một trong những điều có thể giúp phá vỡ sự bế tắc này là cuộc đối thoại trực tiếp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Vladimir Putin".

Trong bài đăng mới nhất trên Truth Social, Tổng thống Trump thông báo ông sẽ điện đàm với người đồng cấp Nga, ông Putin lúc 10h sáng thứ Hai (19/5). Cuộc điện đàm tập trung vào việc chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev cùng các vấn đề thương mại khác.

Ông Trump cũng dự định nói chuyện với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky và “các thành viên khác của NATO”. Tổng thống Mỹ bày tỏ hy vọng 19/5 là “ngày làm việc hiệu quả” và “sẽ có một thỏa thuận ngừng bắn”.

Trước đó vào sáng thứ Bảy (ngày 17/5), người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết hai Tổng thống không nói chuyện sau cuộc gặp ở Istanbul. Ông cũng nói Moscow sẽ có thông báo chi tiết về cuộc trao đổi sắp tới giữa ông Putin và ông Trump.

Các phái đoàn Nga và Ukraine dành gần hai giờ để đàm phán tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, trong cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai bên sau khoảng ba năm. Họ đồng ý trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên và quyết định tiếp tục liên lạc sau khi mỗi bên chuẩn bị xong kế hoạch ngừng bắn.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng trao đổi kết quả cuộc gặp ở Istanbul qua điện thoại với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Cuộc điện đàm này do phía Mỹ khởi xướng, theo thông báo của Moscow.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ngoại trưởng Rubio: Mỹ không kỳ vọng nhiều vào đàm phán Nga-Ukraine
Ngoại trưởng Rubio: Mỹ không kỳ vọng nhiều vào đàm phán Nga-Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 15/5 cho biết, Mỹ "không kỳ vọng nhiều" vào các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chấm dứt xung đột.

Ngoại trưởng Rubio: Mỹ không kỳ vọng nhiều vào đàm phán Nga-Ukraine

Ngoại trưởng Rubio: Mỹ không kỳ vọng nhiều vào đàm phán Nga-Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 15/5 cho biết, Mỹ "không kỳ vọng nhiều" vào các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chấm dứt xung đột.

Nga và Ukraine “lệch pha” trong đàm phán, Mỹ đối mặt thách thức lớn
Nga và Ukraine “lệch pha” trong đàm phán, Mỹ đối mặt thách thức lớn

VOV.VN - Trong khi cộng đồng quốc tế đang mong ngóng cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/5, Tổng thống Putin đã gửi thông điệp rõ ràng, Nga đang giành lợi thế trên chiến trường vì vậy cần phải được đáp ứng các điều khoản mà nước này đưa ra.

Nga và Ukraine “lệch pha” trong đàm phán, Mỹ đối mặt thách thức lớn

Nga và Ukraine “lệch pha” trong đàm phán, Mỹ đối mặt thách thức lớn

VOV.VN - Trong khi cộng đồng quốc tế đang mong ngóng cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/5, Tổng thống Putin đã gửi thông điệp rõ ràng, Nga đang giành lợi thế trên chiến trường vì vậy cần phải được đáp ứng các điều khoản mà nước này đưa ra.

Ukraine phản ứng việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ "qua mặt" Nhà Trắng dừng viện trợ
Ukraine phản ứng việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ "qua mặt" Nhà Trắng dừng viện trợ

VOV.VN - Một nhà lập pháp cấp cao của Ukraine ngày 7/5 đã đưa ra phản ứng sau khi có báo cáo về việc Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth dừng viện trợ quân sự cho Ukraine trong những ngày đầu của chính quyền ông Trump, mà không có mệnh lệnh trực tiếp của tổng thống là "điều khó hiểu".

Ukraine phản ứng việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ "qua mặt" Nhà Trắng dừng viện trợ

Ukraine phản ứng việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ "qua mặt" Nhà Trắng dừng viện trợ

VOV.VN - Một nhà lập pháp cấp cao của Ukraine ngày 7/5 đã đưa ra phản ứng sau khi có báo cáo về việc Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth dừng viện trợ quân sự cho Ukraine trong những ngày đầu của chính quyền ông Trump, mà không có mệnh lệnh trực tiếp của tổng thống là "điều khó hiểu".