Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm Qatar

VOV.VN - Ngày 22/11, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tới Doha để thảo luận với các quan chức Qatar về an ninh khu vực và mối quan hệ kinh tế.

Ngoại trưởng Mỹ trước đó đã tiến hành hội đàm với Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani và Quốc vương Tamim bin Hamad Al Thani, bàn về các sáng kiến chống khủng bố và quốc phòng.

Hôm nay (22/11), ông sẽ gặp riêng rẽ các nhà đàm phán của Chính phủ Afghanistan và Taliban. Chuyến thăm diễn ra khi đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Afghanistan và đại diện phiến quân Taliban ở Doha đang bế tắc.

Chuyến thăm cũng diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ giảm binh sỹ ở Afghanistan từ 4.500 xuống còn 2.500 vào giữa tháng 1 năm tới.

Qatar là 1 trong những đồng minh quân sự thân cận nhất của Mỹ ở khu vực. Căn cứ không quân Udeid của Mỹ tại Qatar là nơi đặt Trung tâm điều phối các hoạt động không quân ở Trung Đông và Trung Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ "phá vỡ tiền lệ" khi thăm khu định cư Do Thái ở Bờ Tây
Ngoại trưởng Mỹ "phá vỡ tiền lệ" khi thăm khu định cư Do Thái ở Bờ Tây

VOV.VN - Ông Mike Pompeo ngày 19/11 đã trở thành Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên tới thăm các khu định cư định cư Do Thái ở Bờ Tây và Cao nguyên Golan, những vùng đất mà Israel chiếm đóng của Palestine và Syria trong cuộc chiến tranh năm 1967.

Ngoại trưởng Mỹ "phá vỡ tiền lệ" khi thăm khu định cư Do Thái ở Bờ Tây

Ngoại trưởng Mỹ "phá vỡ tiền lệ" khi thăm khu định cư Do Thái ở Bờ Tây

VOV.VN - Ông Mike Pompeo ngày 19/11 đã trở thành Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên tới thăm các khu định cư định cư Do Thái ở Bờ Tây và Cao nguyên Golan, những vùng đất mà Israel chiếm đóng của Palestine và Syria trong cuộc chiến tranh năm 1967.

Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ - châu Âu cần phối hợp ứng phó với Thổ Nhĩ Kỳ  
Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ - châu Âu cần phối hợp ứng phó với Thổ Nhĩ Kỳ  

VOV.VN - Hôm 16/11, trả lời nhật báo Le Figaro của Pháp, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cho biết chính quyền Mỹ và châu Âu cần phối hợp làm việc để ứng phó trước các hành động của Thổ Nhĩ Kỳ ở Trung Đông trong những tháng gần đây.

Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ - châu Âu cần phối hợp ứng phó với Thổ Nhĩ Kỳ  

Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ - châu Âu cần phối hợp ứng phó với Thổ Nhĩ Kỳ  

VOV.VN - Hôm 16/11, trả lời nhật báo Le Figaro của Pháp, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cho biết chính quyền Mỹ và châu Âu cần phối hợp làm việc để ứng phó trước các hành động của Thổ Nhĩ Kỳ ở Trung Đông trong những tháng gần đây.

Tổng thống Pháp Macron chỉ gặp Ngoại trưởng Mỹ Pompeo trong vài phút 
Tổng thống Pháp Macron chỉ gặp Ngoại trưởng Mỹ Pompeo trong vài phút 

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có các cuộc hội đàm và tiếp xúc kín với lãnh đạo Pháp vào ngày 16/11 trong bối cảnh Pháp là một trong các nước đầu tiên công nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Pháp Macron chỉ gặp Ngoại trưởng Mỹ Pompeo trong vài phút 

Tổng thống Pháp Macron chỉ gặp Ngoại trưởng Mỹ Pompeo trong vài phút 

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có các cuộc hội đàm và tiếp xúc kín với lãnh đạo Pháp vào ngày 16/11 trong bối cảnh Pháp là một trong các nước đầu tiên công nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.