Ngoại trưởng Mỹ thăm Indonesia và Thái Lan

VOV.VN - Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ có chuyến thăm Indonesia và Thái Lan từ ngày 6 - 11/7.

Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ tới Bali, Indonesia, để tham dự hội nghị Ngoại trưởng G20 qua đó củng cố cam kết của Mỹ trong việc phối hợp với các đối tác quốc tế nhằm đối phó với các thách thức toàn cầu bao gồm mất an ninh lương thực và năng lượng.

Bên lề hội nghị Ngoại trưởng G20, Ngoại trưởng Blinken cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với Ngoại trưởng Indonesia - Retno Marsudi và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Tại Thái Lan, Ngoại trưởng Blinken sẽ gặp Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Don Pramudwinai. Nội dung các cuộc thảo luận dự kiến bao gồm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực y tế và khí hậu và ứng phó với cuộc khủng hoảng ở Myanmar.

Trong thời gian ở Thái Lan, Ngoại trưởng Blinken cũng sẽ thăm Trung tâm ứng phó khẩn cấp của Cục kiểm soát dịch bệnh Thái Lan và 1 trung tâm lưu trú cho các nạn nhân của buôn bán người.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh Mỹ-Thái trong việc thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Tổng thống Joe Biden vì một khu vực tự do và rộng mở, liên kết, thịnh vượng, an toàn và có khả năng phục hồi cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger chỉ ra 3 kịch bản trong cuộc chiến ở Ukraine
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger chỉ ra 3 kịch bản trong cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Nga giành chiến thắng, cuộc chiến giữa Nga và phương Tây bùng nổ và sự quay trở lại hiện trạng trước ngày 24/2 là tất cả những kịch bản có thể xảy ra, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nhận định.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger chỉ ra 3 kịch bản trong cuộc chiến ở Ukraine

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger chỉ ra 3 kịch bản trong cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Nga giành chiến thắng, cuộc chiến giữa Nga và phương Tây bùng nổ và sự quay trở lại hiện trạng trước ngày 24/2 là tất cả những kịch bản có thể xảy ra, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nhận định.

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ không thể buộc Nga tuân theo quy tắc của Mỹ
Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ không thể buộc Nga tuân theo quy tắc của Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 19/6 cho biết, Mỹ sẽ không thể tước đi tiếng nói của Nga trong các vấn đề quốc tế hoặc buộc nước này tuân thủ các quy tắc do Mỹ đưa ra.

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ không thể buộc Nga tuân theo quy tắc của Mỹ

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ không thể buộc Nga tuân theo quy tắc của Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 19/6 cho biết, Mỹ sẽ không thể tước đi tiếng nói của Nga trong các vấn đề quốc tế hoặc buộc nước này tuân thủ các quy tắc do Mỹ đưa ra.

Tổng thống đắc cử Philippines gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thúc đẩy quan hệ liên minh
Tổng thống đắc cử Philippines gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thúc đẩy quan hệ liên minh

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống đắc cử Philippines Ferdinand Marcos Jr trong chuyến thăm tới Manila.

Tổng thống đắc cử Philippines gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thúc đẩy quan hệ liên minh

Tổng thống đắc cử Philippines gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thúc đẩy quan hệ liên minh

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống đắc cử Philippines Ferdinand Marcos Jr trong chuyến thăm tới Manila.