Ngoại trưởng Mỹ thăm Ukraine giữa căng thẳng với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm Ukraine và Đức từ 18-20/1.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price, chuyến đi của Ngoại trưởng Blinken là sự tiếp nối hoạt động ngoại giao sâu rộng với các đồng minh và đối tác châu Âu của Mỹ về một cách tiếp cận thống nhất nhằm giải quyết mối đe dọa Nga gây ra đối với Ukraine, những nỗ lực chung của Mỹ nhằm khuyến khích Nga lựa chọn ngoại giao và giảm leo thang vì lợi ích của an ninh và ổn định.

Ngoại trưởng Blinken sẽ bắt đầu chuyến thăm tại Kiev, nơi ông sẽ hội kiến Tổng thống Volodymyr Zelenskyy và gặp Ngoại trưởng Dmytro Kuleba trong ngày 19/1 để củng cố cam kết của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ngoại trưởng Blinken cũng sẽ gặp cán bộ nhân viên và gia đình của Đại sứ quán Mỹ để thông báo về những nỗ lực của Bộ Ngoại giao nhằm lập kế hoạch cho các trường hợp bất thường, nếu Nga chọn leo thang hơn nữa.

Vào ngày 20/1, Ngoại trưởng Blinken sẽ tới Berlin, Đức để thảo luận về các cam kết ngoại giao gần đây với Nga và các nỗ lực chung nhằm ngăn chặn sự gây hấn hơn nữa của Nga đối với Ukraine, bao gồm việc các đồng minh và đối tác sẵn sàng gây ra những hậu quả lớn và tổn thất kinh tế nghiêm trọng đối với Nga. Ngoại trưởng Blinken sẽ gặp Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock. Tiếp đó, Ngoại trưởng Blinken sẽ tham dự cuộc họp Nhóm Bộ tứ xuyên Đại Tây Dương (Mỹ, Pháp, Đức và Anh).

Chuyến đi và tham vấn của Ngoại trưởng Blinken là một phần trong các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm leo thang căng thẳng do việc Nga củng cố quân đội dọc biên giới và tiếp tục gây hấn chống Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu Nga tấn công Ukraine
Mỹ cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu Nga tấn công Ukraine

VOV.VN - Một quan chức hàng đầu của Nhà Trắng cảnh báo rằng nếu Nga tấn công Ukraine, Mỹ sẽ có động thái mạnh mẽ để làm tổn hại vị thế chiến lược của Moscow và áp dụng các biện pháp nhằm vào nền kinh tế của họ.

Mỹ cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu Nga tấn công Ukraine

Mỹ cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu Nga tấn công Ukraine

VOV.VN - Một quan chức hàng đầu của Nhà Trắng cảnh báo rằng nếu Nga tấn công Ukraine, Mỹ sẽ có động thái mạnh mẽ để làm tổn hại vị thế chiến lược của Moscow và áp dụng các biện pháp nhằm vào nền kinh tế của họ.

Tình báo Mỹ cảnh báo khả năng Nga đưa quân vào Ukraine chỉ trong 1 tháng nữa
Tình báo Mỹ cảnh báo khả năng Nga đưa quân vào Ukraine chỉ trong 1 tháng nữa

VOV.VN - Nhà Trắng hôm 14/1/2022 (giờ Mỹ) thông báo rằng các cơ quan tình báo Mỹ chuyên theo dõi các chiến dịch của Nga trong không gian mạng liên quan đến Ukraine tin rằng đây là dấu hiệu về khả năng Nga can thiệp quân sự trên bộ vào Nga trong vòng 30 ngày nữa.

Tình báo Mỹ cảnh báo khả năng Nga đưa quân vào Ukraine chỉ trong 1 tháng nữa

Tình báo Mỹ cảnh báo khả năng Nga đưa quân vào Ukraine chỉ trong 1 tháng nữa

VOV.VN - Nhà Trắng hôm 14/1/2022 (giờ Mỹ) thông báo rằng các cơ quan tình báo Mỹ chuyên theo dõi các chiến dịch của Nga trong không gian mạng liên quan đến Ukraine tin rằng đây là dấu hiệu về khả năng Nga can thiệp quân sự trên bộ vào Nga trong vòng 30 ngày nữa.

Mỹ tiếp tục khẳng định ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine
Mỹ tiếp tục khẳng định ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 13/1 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Ukraine, Oleksii Reznikov để thảo luận việc Nga tăng cường quân ở bên trong và xung quanh Ukraine.

Mỹ tiếp tục khẳng định ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine

Mỹ tiếp tục khẳng định ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 13/1 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Ukraine, Oleksii Reznikov để thảo luận việc Nga tăng cường quân ở bên trong và xung quanh Ukraine.